Trong cuộc họp báo mở đầu nhiệm kỳ chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu, thủ tướng Orban nói, « nếu những thay đổi là cần thiết thì chúng tôi sẽ thay đổi văn bản » và lưu ý châu Âu rằng không nên gây áp lực hoặc phát động một chiến dịch công luận tố cáo Hungary. Vẫn theo thủ tướng Hungary, sau khi châu Âu xem xét văn bản này, nếu có bất kỳ lo ngại nào tỏ ra có cơ sở, chính quyền Budapest sẽ tìm ra giải pháp".
Ông Orban cũng nhấn mạnh là không để cho luật báo chí của nước này đè nặng lên nhiệm kỳ Hungary làm chủ tịch châu Âu và trở thành một chủ đề gây tranh cãi, đối đầu.
Đồng thời, thủ tướng Hungary cũng lưu ý châu Âu không nên gây sức ép hoặc phát động một chiến dịch công luận chống lại nước này.
Một trong những điều khoản mà châu Âu và phe đối lập lo ngại quyền tự do báo chí tại Hungary không được tôn trọng là cơ quan kiểm soát báo chí khó có thể độc lập vì có nhiều nhân vật thân chính quyền.
Có mặt trong cuộc họp báo, chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barosso cũng tìm cách trấn an là thủ tướng Hungary đã bảo đảm với ông rằng luật về báo chí Hungary sẽ được thực hiện trong tinh thần tôn trọng những giá trị của châu Âu và quyền tự do báo chí. Sau những phân tích pháp lý, nếu Bruxelles có những đề nghị sửa đổi, thì Budapest sẽ làm.
Đức Tâm (RFI)