Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bắc Triều Tiên nhắc lại mong muốn đối thoại với Hàn Quốc

08/01/2011 2 phút đọc Thanh Hà
Bình Nhưỡng một lần nữa khẳng định ý muốn nối lại đàm phán với Hàn Quốc vào cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai. Bắc
Bắc Triều Tiên nhắc lại mong muốn đối thoại với Hàn Quốc
Bình Nhưỡng một lần nữa khẳng định ý muốn nối lại đàm phán với Hàn Quốc vào cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai. Bắc Triều Tiên cũng sẵn sàng cho văn phòng liên lạc giữa hai miền Nam Bắc tại khu công nghiệp Kaesong hoạt động trở lại.
 
Lính Bắc Triều Tiên
Lính Bắc Triều Tiên. Reuters

Trong một thông cáo chính thức được hãng tin Bắc Triều Tiên đăng tải hôm 8/1, Ủy ban Hòa bình và Thống Nhất của Bắc Triều Tiên nhấn mạnh: « Bình Nhưỡng không đặt điều kiện để nối lại đối thoại với Seoul. Hàn Quốc không nên nghi ngờ về ý đồ của Bắc Triều Tiên » do vậy Bình Nhưỡng khuyến khích Seoul nên chấp thuận đề nghị của chính quyền Kim Jong Il.

 

Về phần mình, chính quyền Seoul coi đề nghị hôm 8/1 « cụ thể » hơn so với kêu gọi « đàm phán vô điều kiện » đã được Bình Nhưỡng đề xướng ngày 5/1. Phát ngôn viên bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Seoul bắt đầu nghiên cứu đề nghị của Bắc Triều Tiên.

 

Ngoài ra Bắc Triều Tiên còn bày tỏ ý định cho phép văn phòng hợp tác kinh tế Nam Bắc tại đặc khu công nghiệp Kaesong hoạt động trở lại sau nhiều tháng bị đóng cửa. Văn phòng này bị đóng cửa vào tháng 5/2010 vì Hàn Quốc áp đặt lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên để trả đũa vụ tàu chiến Cheonan bị đánh chìm.

 

Cuối cùng, cũng nhằm bày tỏ thiện chí, từ hôm 7/1, Bắc Triều Tiên đã hạ mức báo động quân sự xuống thấp như trước khi xảy ra khủng hoảng liên Triều vào cuối tháng 11 năm ngoái.

 

Theo lời một chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại đại học Dongguk- Seoul, dưới sức ép của Trung Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng đã phải tỏ thái độ hòa hoãn như trên. Về phần mình Hoa Kỳ luôn coi việc cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam Bắc là điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán sáu bên trên vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Thêm một yếu tố thứ ba nữa, theo chuyên gia này, đó là Bình Nhưỡng sẽ có lợi về phương diện kinh tế trong cuộc mặc cả với cộng đồng quốc tế : cho phép văn phòng liên lạc tại khu công nghiệp Kaesong hoạt động trở lại sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho một thế hệ lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên sắp sửa lên điều hành đất nước.

 

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu