
Những người biểu tình, như thông lệ, mặc áo đỏ, vừa hát, vừa ngăn chặn giao thông tại nhiều khu vực ở Bangkok.
Mục tiêu của phe Áo Đỏ là đòi chính phủ của thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức, trả tự do cho các lãnh đạo của phe này hiện vẫn bị giam giữ từ sau những cuộc biểu tình hồi năm ngoái.
Hơn một ngàn nhân viên an ninh được huy động để giữ gìn trật tự tại Bangkok.
Cũng trong cuộc biểu tình ngày hôm 9/1, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin đã nói chuyện với những người Áo Đỏ, qua điện thoại trong vòng 10 phút.
Từ tháng ba cho đến tháng năm 2010, phe Áo Đỏ đã liên tục biểu tình ở thủ đô Thái Lan đòi thủ tướng Vejjajiva từ chức và cho tổ chức tổng tuyển cử. Có những lúc, phe này huy động được tới 100 ngàn người tham gia.
Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Quân đội, cảnh sát đã tấn công giải tán cuộc biểu tình. Các vụ xô xát đã làm hơn 90 người thiệt mạng và 1900 người bị thương. Đây là cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong nhiều thập niên qua. Phong trào này cũng làm lộ rõ sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Thái Lan, giữa một bên là đông đảo tầng lớp dân nghèo ở nhiều tỉnh nông thôn và bên kia là giới trung lưu, tập trung tại Bangkok, thân Hoàng gia.
Sau khi bị giải tán khỏi thủ đô Thái Lan, bất chấp tình trạng khẩn cấp, phe Áo Đỏ vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình ở nông thôn và đôi khi ngay tại Bangkok. Ngày 19/12/2010, phe này huy động được tới 10 ngàn người biểu tình ở Bangkok.
Cuộc biểu tình ngày 9/1 diễn ra trong bối cảnh trên nguyên tắc, thủ tướng Vejajjiva sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử, có thể sẽ được tổ chức trong 2011, thủ tướng Thái Lan vừa mới thông báo một số biện pháp xã hội trợ giúp dân nghèo.
Đức Tâm (RFI)