Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ấn Độ: Dùng khỉ dọa khỉ

09/01/2011 4 phút đọc Mai Vân
Ấn Độ giáo nghiêm cấm việc xúc phạm loài khỉ. Thế nhưng làm sao bảo đảm an toàn cho khách ghé thăm New Delhi, nơi
Ấn Độ: Dùng khỉ dọa khỉ
Ấn Độ giáo nghiêm cấm việc xúc phạm loài khỉ. Thế nhưng làm sao bảo đảm an toàn cho khách ghé thăm New Delhi, nơi loài thú này đầy rẫy trong thành phố và rất phá phách? Chính quyền New Delhi đã áp dụng phương thức dĩ độc trị độc tức là dùng khỉ để dọa khỉ.
 
Chú khỉ đuôi dài, mặt đen to lớn này là vũ khí lợi hại để chống loài khỉ con tại thủ đô Ấn Độ New Delhi. Ảnh chụp ngày 27/10/2010
Chú khỉ đuôi dài, mặt đen to lớn này là vũ khí lợi hại để chống loài khỉ con tại thủ đô Ấn Độ New Delhi. Ảnh chụp ngày 27/10/2010. Reuters

Liên tiếp trong hai tháng 10 và 11 năm 2010 vừa qua, có hai sự kiện quan trọng diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ: Đại hội Thể thao của khối Thịnh Vượng Chung Commonwealth từ mùng 3 đến 14 tháng 10, và chuyến viếng thăm của Tổng Thống Mỹ Barack Obama vào trung tuần tháng 11.

 

Nỗi đau đầu đối với chính quyền New Delhi không chỉ là làm sao bảo đảm an ninh, chống lại các mưu toan khủng bố, mà còn phải làm thế nào để các vị khách quý không bị các con khỉ nhan nhản trong thành phố quấy rầy !

 

Phải nói là New Delhi nổi tiếng trên thế giới là nơi có rất nhiều khỉ đi rong trong thành phố. Đến từ khu rừng lân cận, bầy “con cháu của Tề Thiên” này không ngần ngại đi lang thang ngoài đường phố để kiếm thức ăn, thậm chí chui vào các khu nhà dân hay văn phòng chính phủ, lục lọi, phá phách.

 

Bình thường ra, loại khỉ này rất hiền, nhưng rất náo động và đôi khi còn nổi khùng, lao vào cắn người. Mỗi năm, người ta ghi nhận được khoảng một trăm vụ khỉ cắn người tại New Delhi. Một ví dụ thảm thương là vào năm 2007, một viên phó thị trưởng thành phố đã bị thiệt mạng, khi cố gắng chạy trốn khỏi bốn con khỉ tấn công ông, và bị rơi từ sân thượng nhà ông xuống đất.

 

Vấn đề là người Ấn không được quyền giết khỉ. Ấn Độ giáo nghiêm cấm điều này vì họ thờ Hanuman, một vị thần thân người nhưng mặt khỉ, tượng trưng cho sức mạnh. Trong tình hình đó, phải làm sao để bảo đảm an toàn cho các khách quý? Chính quyền New Delhi đã áp dụng phương thức dĩ độc trị độc tức là dùng khỉ để dọa khỉ.

 

Thủ đô Ấn Độ đã có hẳn một đơn vị bảo vệ thường trực, bao gồm 28 con khỉ đuôi dài thuộc giống ‘trường vĩ diệp hầu’ semnopithèque, được thuần hóa, huấn luyện cẩn thận, chuyên trách việc xua đuổi các loài khỉ nhỏ ra khỏi các khu dân cư trong thành phố.

 

Nhân Đại hội Thể thao khối Thịnh Vượng Chung vào tháng 10 vừa qua, chính quyền thành phố đã mượn thêm từ bang lân cận một đội khỉ gồm 10 con thuộc loại đuôi dài và mặt đen nhánh, to lớn, hung tợn, nhằm tăng cường cho đội khỉ có sẵn.

 

Lực lượng tăng viện này được triển khai tại các địa điểm được coi là dễ bị khỉ con phá phách nhất. Bốn con được bố trí bên ngoài cung thi đấu quyền anh, cùng với những người nuôi dạy, còn 4 con khác thì đi tuần tra chung quanh nơi thi đấu bơi lội. Hai con cuối cùng được dùng làm lục lượng dự bị, chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp mà thôi.

 

Lẽ dĩ nhiên, các chú khỉ bảo vệ này không được tự do, mà bị quàng vào một sợi dây xích do các người dạy thú chuyên nghiệp nắm giữ, và chỉ được tung ra trong trường hợp khỉ nhỏ xuất hiện mà thôi.

 

Còn đối với chuyến viếng thăm của Tổng Thống Mỹ Obama, chính quyền New Delhi còn cho dựng một số tháp canh cao khoảng 9 mét ngay tại khu rừng Ridge gần khách sạn ITC Mauriya, nơi ở của Tổng thống Obama trong thời gian lưu lại New Delhi. Ấn Độ.

 

Theo nhật báo Anh quốc Telegraph, lực lượng đặc biệt của Ấn Độ phải ngày đêm canh gác trong các tháp trên, vừa để canh chừng khủng bố, vừa để đuổi không cho khỉ đến gần khách sạn. Trong số nhân viên bảo vệ cho phái đoàn Mỹ, lẽ dĩ nhiên cũng có những người bắt khỉ chuyên nghiệp.

 

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu