Ngoài lực lượng tăng viện của cảnh sát và các đơn vị can thiệp đặc biệt, hai quân xa và binh lính đứng gác tại quảng trường nằm đối diện với tòa đại sứ Pháp và đại giáo đường Tunis. Quảng trường này là nơi đã diễn ra cuộc biểu tình bị cảnh sát dập tắt.
Theo Bộ trưởng thông tin Tunisia, các vụ biểu tình bạo động từ gần 1 tháng nay ở Tunisia này đã khiến 21 người chết, nhưng theo một nhà hoạt động công đoàn, số nạn nhân thật ra lên tới hơn 50 người chết, chỉ trong ba ngày qua tại Kasserine, thành phố chính của miền Trung Tunisia. Nhân vật này mô tả tình hình tại Kasserine là « hỗn loạn ».
Như vậy, bài phát biểu của tổng thống Ben Ali hôm thứ hai đã không giúp ngăn chận được phong trào biểu tình phản kháng trầm trọng nhất trong 23 năm tồn tại của chế độ này. Phong trào này đã khởi đầu từ ngày 17/12 sau vụ một thanh niên bán hàng rong tự thiêu phản đối việc cảnh sát tịch thu phương tiện sinh sống của anh ta.
Hoa Kỳ hôm 11/1 đã một lần nữa bày tỏ mối quan ngại trước những thông tin về việc lực lượng an ninh Tunisia sử dụng vũ lực quá mức cần thiết. Nước Anh kêu gọi chính quyền Tunis giải quyết khủng hoảng bằng phương tiện hoà bình. Trong khi đó, các đảng đối lập ở Tunisia tỏ vẻ thất vọng sau bài phát biểu của tổng thống Ben Ali. Một trong những đảng này đã đòi chính phủ Tunisia từ chức.
Theo tin giờ chót, Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Rafik Belhaj Kacem đã bị cách chức hôm 12/1.
Thanh Phương (RFI)