Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tham quan Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) (12/01/2011) REUTERS/Larry Downing
Chuyến đi Trung Quốc của lãnh đạo bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có mục tiêu là khôi phục lại quan hệ quân sự song phương, vốn bị chao đảo trong năm 2010 do việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, tạo cơ sở thuận lợi cho cuộc viếng thăm Washington của chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào tuần tới.
Trong sáng 12/1, ông Gates đã đến tham quan tổng hành dinh quân đoàn 2 Pháo binh, trung tâm chỉ huy vũ khí nguyên tử Trung Quốc. Sự kiện này được coi là dấu hiệu của phía Trung Quốc muốn minh bạch hóa bộ máy quân sự và bình thường hóa quan hệ quân sự giữa hai nước.
Theo AFP, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết là ông đã có « những cuộc đối thoại rất trung thực » trong chuyến viếng thăm này.
Một quan chức bộ Quốc phòng Trung Quốc, được báo chí chính thức của Bắc Kinh đăng tải nói rằng, chuyến tham quan tổng hành dinh quân đoàn 2 Pháo binh, theo yêu cầu của lãnh đạo bộ Quốc phòng Mỹ, góp phần củng cố « lòng tin giữa hai bên và gạt bỏ những hiểu lầm ».
Tuy nhiên, có một sự kiện làm lộ rõ những kình địch, cạnh tranh giữa quân đội hai nước. Hôm 11/1, vài giờ trước khi chủ tịch Hồ Cẩm Đào tiếp ông Robert Gates, quân đội Trung Quốc tiến hành thử loại máy bay tàng hình J-20 và dường như lãnh đạo số một Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, chủ tịch Quân Ủy Trung ương, không được thông báo. Theo giới quan sát, sự kiện này càng làm tăng lo ngại về nguy cơ giới lãnh đạo dân sự Trung Quốc không kiểm soát được hoàn toàn quân đội.
Đức Tâm (RFI)