
Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức, coi việc mở rộng khả năng can thiệp của quỹ hỗ trợ là « điều không hợp lý và không cần thiết ». Dư luận Đức luôn chống đối các kế hoạch cứu nguy các thành viên của khu vực đồng euro bị đe dọa mất khả năng thanh toán.
Về phần nước Pháp, Paris không tỏ rõ lập trường cứng rắn như Berlin, tuy nhiên Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Pháp tỏ thái độ do dự. Bà Lagarde lo ngại việc mở rộng thêm tầm hoạt động của Quỹ hỗ trợ châu Âu, sẽ là một tín hiệu xấu Bruxelles gửi tới các nhà đầu tư quốc tế, như thể châu Âu gián tiếp nhìn nhận là một số thành viên khối euro cần được giúp đỡ và theo bà Lagarde điều này hoàn toàn không đúng với thực tế.
Xin nhắc lại vào mùa xuân năm ngoái, khi Hy Lạp cận kề nguy cơ mất khả năng thanh toán, Bruxelles đã thành lập một cơ chế tài chính có khả năng bảo lãnh cho các thành viên trong khu vực đồng euro vay mượn đến 440 tỷ euro. Tuy nhiên trong trường hợp cần thiết, Liên hiệp Châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế có thể hỗ trợ thêm, tức là bảo lãnh thêm tới mức tối đa là 750 tỷ euro. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu kêu gọi mở rộng tầm hoạt động của Quỹ hỗ trợ châu Âu, tức tăng thêm mức tối đa mà quỹ hỗ trợ có thể đứng ra bảo lãnh để cho các thành viên khu vực đồng eurol lâm nạn dễ huy động vốn.
Kêu gọi nói trên của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đưa ra vào lúc Tây Ban Nha cũng như Bồ Đào Nha đã dễ dàng huy động được vốn qua các chương trình phát hành công trái hôm qua và hôm nay. Đến lượt nước Ý cũng đang chuẩn bị phát hành hơn 6 tỷ euro công trái.
Thanh Hà (RFI)