
Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi nói chuyện với cử tọa trong lễ kỷ niệm 63 năm ngày Miến Điện độc lập, tại trụ sở Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ ở Rangoon ngày 4/1/11. Reuters
Đã hai lần bà Aung San Suu Kyi kháng cáo nhưng đều bị bác. Một trong những luật sư của bà Aung San Suu Kyi cho hãng tin AFP biết là hôm 13/1 họ đã một lần nữa đệ đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao Naypyidaw.
Nhà đối lập Miến Điện cũng đã từng kháng cáo bản án quản thúc tại gia, được tuyên vào tháng 8/2009, nhưng lần nào cũng bị bác. Đến ngày 13/11, khi hết hạn quản chế vài ngày trước bầu cử, bà Aung San Suu Kyi mới trả tự do.
Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ do bà Aung San Suu Kyi đồng sáng lập năm 1988 sau khi một phong trào nổi dậy của nhân dân Miến Điện bị dìm trong biển máu khiến hàng ngàn người chết. Đảng này đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng đã không được nắm quyền. Còn Quốc hội mới được bầu trong cuộc tuyển cử bị phương Tây xem là dân chủ giả hiệu sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 31/1 tới. Chính đảng do tập đoàn quân sự lập nên cho cuộc bầu cử này đã giành thắng lợi áp đảo.
Thanh Phương (RFI)