Trong thông báo hôm 13/1, Renault cho biết đã khởi kiện không nêu đích danh, về các tội danh « gián điệp công nghiệp, tham nhũng, lạm dụng tín nhiệm, trộm cắp có tổ chức », do đã « phát hiện ra các hoạt động làm thiệt hại nặng nề đến tập đoàn, đặc biệt là về các tài sản mang tính chiến lược, kỹ thuật và trí tuệ ».
Vụ này liên quan đến dự án chủ chốt của Renault về kế hoạch sản xuất xe hơi chạy điện, một thử thách lớn lao trong đó tập đoàn này đã đầu tư vào đến 4 tỉ euro cùng với nhà sản xuất Nhật Nissan. Theo công tố viên Jean-Claude Marin, thì vụ kiện nhắm vào sự kiện « cung cấp các dữ liệu bí mật kinh tế Pháp cho một cường quốc nước ngoài ». Ông Marin cho biết Renault chỉ nêu ra « pháp nhân theo luật tư nhân », còn theo ông thì đây là « một vụ phức tạp cần có những cuộc điều tra quốc tế ».
Việc tập đoàn Renault khởi kiện đã giúp Cơ quan Phản gián Pháp có thể tiến hành điều tra. Nhiều ẩn số đang đè nặng lên vụ này, mà Trung Quốc đang là nghi phạm đứng hàng đầu. Tuy nhiên cả Renault lẫn nhà nước Pháp, chiếm 15% vốn góp của tập đoàn, đều không khẳng định hướng trên. Hai ngày trước đó, Bắc Kinh đã lên án sự nghi ngờ này là « hoàn toàn không có cơ sở, vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được ».
Được biết có ba cán bộ cao cấp của Renault bị tình nghi, gồm một thành viên ban giám đốc và một trợ lý của ông này, cùng với một phó giám đốc phụ trách chương trình xe hơi chạy bằng điện. Ba người này đã bị đình chỉ công tác từ hôm 3/1 và có thể bị sa thải, nhưng cả ba đều không nhận tội.
Thụy My (RFI)