Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhật Bản cải tổ nội các để thúc đẩy cải cách kinh tế

14/01/2011 3 phút đọc Đức Tâm
Hôm 14/01/2011, thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã tiến hành cải tổ nội các cánh trung tả, mời thêm một chuyên gia thuộc
Nhật Bản cải tổ nội các để thúc đẩy cải cách kinh tế
Hôm 14/01/2011, thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã tiến hành cải tổ nội các cánh trung tả, mời thêm một chuyên gia thuộc cánh hữu tham gia, nhằm thuyết phục phe đối lập chấp nhận kế họach cải cách thuế khóa, thúc đẩy tự do trao đổi mậu dịch. Tân nội các vẫn có 17 thành viên. Các chức vụ quan trọng như bộ trưởng Ngọai giao, Quốc phòng, Tài chính không thay đổi.
 
Thủ tướng Naoto Kan (giữa) và các thành viên nội các mới tại Tokyo ngày 14/01/2011
Thủ tướng Naoto Kan (giữa) và các thành viên nội các mới tại Tokyo ngày 14/01/2011. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
 

Trong số 4 thành viên mới, đáng chú ý hơn cả là sự hiện diện của ông Kaoru Yosano, 72 tuổi, thuộc phe đối lập, nguyên là bộ trưởng Tài chính trong chính phủ bảo thủ bị lật đổ sau khi đảng Dân chủ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Lập pháp hồi tháng 8/2009.

 

Theo chuyên gia Shinichi Nishikawa, thuộc trường đại học Minh Trị - Tokyo, thì việc mời một chuyên gia tài chính thuộc phe đối lập tham gia chính phủ cho thấy quyết tâm của thủ tướng Naoto Kan muốn thúc đẩy cải cách thuế khóa, tái lập cân bằng ngân sách thu chi và cán cân thanh toán.

 

Uy tín của thủ tướng Naoto Kan đã bị sụt giảm mạnh. Tỷ lệ được lòng dân của ông chỉ còn khỏang 20%, sau 9 tháng cầm quyền. Nợ công của Nhật Bản tăng vọt, tương đương 200% tổng sản phẩm quốc nội, trong khi các chi phí trợ giúp xã hội và hệ thống bảo hiểm y tế trở thành một gánh nặng đối với nền kinh tế do dân số ngày càng già đi.

 

Từ Tokyo, thông tín viên Frederic Charles tường trình.

 

Trong khi mà báo chí Nhật Bản đã gióng lên tiến chuông báo tử cho đảng Trung tả, thủ tướng Naoto Kan, đang bất lực trước những thách thức của nước Nhật, đã phải cầu viện đến hai nhân vật tuổi thất thập, một trong hai vị đang bị bệnh ung thư họng. Ông hy vọng nội các mới sẽ lấy lại sinh khí cho nền kinh tế Nhật đang đình trệ, giảm phát suốt hơn 20 năm qua và giảm bớt khỏan nợ công đã cao hơn cả Hy Lạp và nước Ý.


Cho dù 95% khoản nợ này do người Nhật nắm giữ nhưng nó cũng đã vượt quá sức chịu đựng, vì dân số Nhật đang già đi nhanh chóng. Để giảm bớt khoản nợ này, Nhật Bản phải tăng gấp ba lần thuế giá trị gia tăng (TVA) từ nay đến năm 2017. Thứ thuế này ở Nhật hiện không vượt quá 5%.


Thủ tướng Naoto Kan không có đủ can đảm để tăng gấp đôi thuế giá trị gia tăng bởi vì gần đây nhất, chính vì tăng thuế này mà một vị thủ tướng đã phải ra đi. Tuy nhiên, tăng thuế TVA sẽ có thể sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng giảm phát. Người Nhật giờ đây nói sẵn sàng chấp nhật tăng thuế giá trị gia tăng để giảm bớt nợ nần nhà nước, cho dù họ cũng không cũng không còn trông chờ gì vào thủ tướng Naoto Kan.

 

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu