Cựu tổng thống Jean-Claude Duvalier rời khỏi tòa án cùng với vợ (18/1/2011), cảng Port-au-Prince. REUTERS/Eduardo Munoz
Một trong số các luật sư của ông Duvalier cho hãng thông tấn Pháp AFP biết, ông vẫn đang được tại ngoại nhưng lúc nào cũng phải sẵn sàng khi tòa án triệu tập.
Ngoài các tội danh trên, ông Jean-Claude Duvalier còn bị các tổ chức nhân quyền quốc tế quy trách nhiệm đã sát hại hàng ngàn nhà đối lập trong thời kỳ ông này làm Tổng thống Haiti từ năm 1971 đến 1986.
Bà Michèle Montas, cựu phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cho biết sẽ nộp đơn kiện trong những ngày tới, về việc chế độ Duvalier đã phá hủy đài phát thanh Haiti, bắt bớ, tra tấn nhiều nhà báo và buộc họ phải ra nước ngoài tị nạn, trong đó có người chồng quá cố của bà. Thụy Sĩ dự định sẽ chuyển trả cho nhân dân Haiti 5,7 triệu đô la của ông Duvalier đang gởi tại các ngân hàng nước này.
Cựu Tổng thống Haiti hôm thứ hai tuần này đã gây ngạc nhiên, khi bất ngờ trở lại Port-au-Prince sau 25 năm sống lưu vong tại Pháp, với lý do « nhằm giúp đỡ » nhân dân Haiti, sau trận động đất đã tàn phá nước này vào năm ngoái. Ông Duvalier xuất hiện trong bối cảnh Haiti đang gặp khủng hoảng chính trị, hai tháng sau cuộc bầu cử Tổng thống mà vẫn chưa có kết quả chính thức.
Thụy My (RFI)