Tuần hành chống Bắc Triều Tiên của các cựu chiến binh Hàn Quốc tại Seoul (14/1/2011) REUTERS/Truth Leem
Theo hãng thông tấn Yonhap và nhật báo Chosun Ilbo, thì hai nước đồng minh Mỹ - Hàn, từ cuối năm 2010, đã dự định sửa đổi hiệp ước quốc phòng giữa đôi bên. Theo hiệp ước này, thì Hoa Kỳ với 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc, sẽ bảo vệ Seoul về mặt vũ khí nguyên tử trong trường hợp bị tấn công, còn Seoul hạn chế tầm bắn hỏa tiễn tối đa là 300 km.
Yonhap cho biết hai nước định nâng tầm bắn của các hỏa tiễn Hàn Quốc lên 1.000km hoặc hơn nữa. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không đưa ra lời bình luận nào về thông tin trên.
Hàn Quốc cho rằng nước láng giềng phương Bắc hiện có 1.000 hỏa tiễn đủ loại, nhiều tên lửa đang hướng về Seoul và các thành phố khác của nước này. Trong số đó cả các hỏa tiễn tầm trung, có thể bay xa 3.000km, đến tận các căn cứ Mỹ ở Nhật hay đảo Guam.
Ý định kéo dài tầm bắn hỏa tiễn này có từ sau hai sự cố trong năm qua, đó là vụ một chiếc tàu ngầm Hàn Quốc bị chìm làm 46 thủy thủ tử nạn, và vụ Bắc Triều Tiên bắn pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc làm 4 người chết.
Một nhân tố gây căng thẳng nữa là chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên hồi tháng 11 đã cho một chuyên gia Mỹ tham quan nhà máy làm giàu uranium ở Yongbyon, có trên 1.000 máy ly tâm. Một nhân vật Bắc Triều Tiên đào thoát hôm nay khẳng định với báo Chosun Ilbo là Bình Nhưỡng trên thực tế đã tiến hành làm giàu uranium từ cuối thập niên 90.
Thụy My (RFI)