
Đảo Guam (Thái Bình Dương) DR
Trên thực tế, vấn đề di dời căn cứ quân sự Mỹ Futenma (Okinawa), nằm trong khu vực đô thị, gây cản trở rất nhiều đến đời sống của cư dân địa phương, đã là một chủ đề bất đồng lớn giữa chính phủ trung tả Nhật Bản với chính quyền của Tổng thống Obama.
Trước đó hai nước đã có dự kiến chuyển căn cứ Futenma đến một nơi dân cư thưa thớt hơn, nhưng cựu Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama (nắm quyền từ tháng 9/2009 đến tháng 7/2010), đã chủ trương chuyển hẳn căn cứ này ra khỏi đảo Okinawa, và thậm chí ra khỏi Nhật. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Hatoyama, trước khi từ nhiệm, đã phải chấp nhận kế hoạch di chuyến căn cứ này đến Henoko, một địa điểm khác thuộc đảo Okinawa bất chấp sự phản đối của dân chúng địa phương.
Ngày 20/1, trong cuộc gặp Thống đốc Okinawa, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đã cam đoan rằng Tokyo sẽ tiếp tục thương thuyết với Washington về việc Mỹ hoàn trả cho Nhật 60 hecta đất tại Okinawa.
Về quan hệ Trung - Nhật, cũng hôm 20/1, trong một tuyên bố chính thức, Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã khẳng định sự lo ngại của ông đối với việc Trung Quốc không minh bạch trong các chi phí quân sự và trong việc tăng cường các hoạt động hải quân trong khu vực. Xin nhắc lại là, Tokyo vừa quyết định tăng cường khả năng quốc phòng, từ đây đến năm 2020 nhằm đối phó lại sức mạnh quân sự đang tăng lên của Trung Quốc.
Trọng Thành (RFI)