Một phụ nữ biểu tình bị công an Quảng Châu lôi đi (Reuters)
Theo Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ có trụ sở tại Hồng Kông, hôm chủ nhật (16/1) có khoảng hơn 100 lao động nhập cư biểu tình tại thành phố Ngô Châu, Quảng Tây đòi được trả số tiền lương còn nợ. Một nguồn tin từ bệnh viện cho biết có khoảng 18 người biểu tình đã nhập viện vì bị trúng đạn, nhưng không khẳng định được ai đã bắn.
Về phần mình, hãng tin AFP cũng không xác minh được người biểu tình bị thương có phải là do công an Trung Quốc. Nhưng một viên chức Bộ Công an đã xác nhận với hãng thông tấn Pháp là đã có trên 100 người “biểu tình bất hợp pháp”. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde của RFI cho biết thêm chi tiết:
« Nỗi tức giận bùng phát vào ngày chủ nhật 16/01 vừa qua ở miền nam Trung Quốc. Hơn một trăm công nhân ngoại tỉnh tới đòi thanh toán lương còn thiếu. Vụ việc diễn ra tại huyện Thương Ngô, nơi có 665 ngàn dân ở phía tây tỉnh Quảng Tây.
Cũng giống như nhiều trường hợp đã xẩy ra trước đó, chủ thầu công trường đã bỏ trốn và không trả lương tháng 12 cho công nhân. Do vậy, những người lao động đã dự tính biểu tình trước các công sở của chính quyền. Theo Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ - CHRS – có trụ sở tại Hồng Kông, thì cảnh sát Trung Quốc đã can thiệp.
Một nguồn tin của bệnh viện ở thành phố Ngô Châu khẳng định với AFP là có ít nhất 5 công nhân đã bị trúng đạn của cảnh sát. 18 người đã được đưa vào bệnh viện chăm sóc do bị thương. Những cuộc biểu tình như thế này thường xuyên xẩy ra tại Trung Quốc vào dịp trước Tết Nguyên đán. Trước khi các lao động ngoại tỉnh trở về quê, một số ông chủ đã tranh thủ đóng cửa công ty và bỏ trốn cùng với tiền lương của công nhân.
Nhật báo Ngô Châu khẳng định, « sau sự kiện này, chính quyền đã thành lập một tổ công tác để giải quyết vấn đề này. Tất cả mọi người đã được trả lương vào ngày 17/01. Cảnh sát mở cuộc điều tra về chủ thầu. Hiện nay, công nhân đã nguôi giận. Tờ báo còn cho biết là có được những thông tin trực tiếp từ cơ quan phụ trách hướng dẫn công luận và phối hợp hoạt động của các phương tiện truyền thông. Nói một cách khác, đây chính là ban tuyên huấn tỉnh Ngô Châu ».
*
Chính quyền địa phương chiếm đất cho các dự án xây dựng (REUTERS/ B.Yip)
Tân Hoa Xã hôm 21/1 trích nguồn tin từ Bộ Điền địa và Tài nguyên Trung Quốc cho biết, trong năm 2010 vừa qua, đã có đến khoảng 53.000 vụ trưng thu đất đai hoặc chiếm dụng bất hợp pháp để xây dựng các công trình địa ốc, khai thác đất hiếm hoặc để xây sân gôn.
Việc trưng thu đất đai của người dân là nguyên nhân gây ra nhiều cuộc xung đột tại Trung Quốc. Người dân bị lấy đất để dùng vào việc phát triển đô thị hay xây nhà xưởng thường kêu ca về tiền đền bù quá thấp, và nạn chính quyền địa phương cấu kết với các công ty địa ốc.
Cũng theo Tân Hoa Xã, tổng cộng năm ngoái có đến 27.867 hecta đất bị chiếm dụng bất hợp pháp, trong đó chỉ có 1/10 là đòi lại được. Hơn phân nửa số trường hợp đã được đặt trong vòng điều tra, và 2.582 người đã bị truy tố. Theo nhận xét của một viên chức phụ trách thanh tra của Bộ Điền địa, thì vấn đề lớn hiện nay là một số chính quyền địa phương đã tự ý hành động trong khi chưa được cấp trên thông qua. Các viên chức địa phương đã tự tiện cho phép xây dựng và mở rộng các thành phố mới, xây các sân gôn, biệt thự và khai thác đất hiếm.
Thụy My (RFI)