
Hôm 21/1, Bruxelles cho biết tẩy chay lễ nhậm chức nhiệm kỳ 4 của ông Lukachenko. Trong khi đó Nga tuyên bố đứng ngoài cuộc tranh cãi giữa Belarus và Liên Hiệp Châu Âu. Hôm 20/1, văn phòng báo chí của phủ Tổng thống Belarus ra thông cáo đe dọa: "nếu Châu Âu, Hoa Kỳ hay bất cứ ai tìm cách trừng phạt kinh tế Belarus thì Belarus sẽ trả đũa tức khắc và nặng nề" .
Một ngày trước, Nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết kêu gọi trừng phạt kinh tế chế độ Lukachenko, cấm giới lãnh đạo sang lưu trú trong khối EU cho đến khi nào các tù nhân chính trị được tự do. Trong cuộc bầu cử ngày 19 tháng 12 năm ngoái, ông Lukachenko tái đắc cử với hơn 80%. Hầu hết các ứng cử viên đối lập đều bị bắt vào buổi chiều ngày bầu cử và nhiều người có thể bị án 15 năm tù theo luật của nhà nước độc tài này.
Tổng thống Belarus lên án Đức và Ba lan đã trợ giúp tài chính cho đối lập lật đổ ông. Đức và Ba lan đã bác lại những lời buộc tội đươc xem là « thiếu cơ sở » và « tưởng tượng » này. Hôm 21/1, một phát ngôn viên Liên Hiệp Châu Âu cho biết các đại sứ của 27 thành viên đã rời thành phố Minsk và tẩy chay lễ nhậm chức vào ngày 21/01/2011. Chỉ có đại sứ Nga thông báo tham dự.
Vào lúc quan hệ với Liên Hiệp Châu Âu căng thẳng, thủ tướng Belarus sang thăm nước Nga và được thủ tướng Putin tiếp kiến. Tuy nhiên, chính quyền Nga tuyên bố đứng trung lập. Từ Maxcơva, thông tín viên RFI Anastasia Becchio giải thích lý do:
« Hạ viện Nga không có ý định tham gia vào cuộc tranh cãi giữa Bruxelles và Minsk. Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã khẳng định như vậy với đồng nhiệm Belarus. Vả lại, vào tháng trước, trước khi xẩy ra những vụ bắt bớ hàng loạt, tổng thống Nga Medvedev cũng đã nói đó là công việc nội bộ của Belarus.
Không phải là tình cờ mà ba tuần sau khi được tổng thống Alexandre Loukachenko bổ nhiệm, thủ tướng chính phủ Belarus đã dành chuyến công du ngoại quốc đầu tiên là tới nước láng giềng khổng lồ. Ông Mikhail Miasnikovitch đã nhấn mạnh rằng ông coi nước Nga làm một đối tác chiến lược. Vai trò của đối tác này lại càng quan trọng hơn vào thời điểm quan hệ giữa Belarus và Liên Hiệp Châu Âu đang rất tế nhị.
Trong cuộc họp báo cùng với đồng nhiệm Belarus, thủ tướng Putin đã thông báo là Nga sẵn sàng giúp đỡ Belarus thanh toán các mua dầu lửa. Hơn 4 tỷ đô la sẽ được tháo khoán. Mặt khác, Matxcơva còn nói sẵn sàng tài trợ dự án xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Belarus, với mức đầu tư lên tới 6 tỷ đô la.
Các nay chỉ mới vài tháng, vô tuyến truyền hình Nga còn tiến hành một chiến dịch chống lại tổng thống Loukachenko, gọi ông ta là một kẻ mắc bệnh tâm thần, cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm về việc mất tích của nhiều nhà đối lập. Giờ đây, dường như gió đã đổi chiều giữa Matxcơva và Minsk ».
Tú Anh (RFI)