
Ông Cowen nói tại một cuộc họp báo ở Dublin rằng trọng tâm của cuộc bầu cử tới nên là chính sách chứ không phải các cá nhân.
Ông Cowen giành chiến thắng trong một cuộc bỏ phiếu kín về quyền lãnh đạo hôm thứ Ba, nhưng kể từ đó phải đối diện thêm các áp lực mới.
Mức độ tín nhiệm dành cho ông Cowen sụt giảm mạnh trong lúc kinh tế của Ireland đang gặp khủng hoảng.
Kinh tế Ireland phải được Liên hiệp châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế bỏ tiền ra cứu giúp vào năm ngoái.
Ông Cowen nói ông dành “tình cảm sâu sắc” cho những người hoạt động vì đảng Fianna Fail, và muốn đảng này ở vị thế tốt nhất có thể được để tham gia vào chiến dịch tranh cử.
Ông nói: “Vào thời điểm trọng đại này, quý vị nên đặt trọng tâm vào chính sách của các đảng chứ không nên tập trung vào các cá nhân”.
“Tôi quan ngại là những chỉ trích nội bộ về đảng Fianna Fail đang làm xao lãng sự chú ý khỏi tranh luận quan trọng này”.
“Do vậy, suy xét mọi chuyện và sau khi thảo luận với gia đình, tôi đã tự quyết định sẽ từ chức (lãnh đạo đảng)”.
Thủ tướng Ireland nói: “Dự định của tôi giờ đây là tập trung toàn bộ vào công việc chính phủ và tiếp tục thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế”.
Theo BBC