
Ben Laden lại lên tiếng đe dọa và đòi nước Pháp rút quân khỏi Afghnistan. (Photo: Reuters / montage RFI)
Trước đó, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Pháp, Bernard Valero cũng khẳng định là bất chấp đe dọa của trùm khủng bố Ben Laden, nước Pháp kiên quyết thi hành nhiệm vụ tại quốc gia nam Á này.
Cũng ngày 21/1, đài truyền hình Á Rập Al Jazira cho công bố một cuộn băng thu thanh, trong đó, tác giả tự nhận là Ben Laden đã gắn liền số phận của hai con tin người Pháp với sự hiện diện của quân đội Pháp tại Afghanistan. Thông điệp kể trên nói rõ: « Việc tổng thống Pháp từ chối rút quân khỏi Afghanistan (…) là tín hiệu nước Pháp bật đèn xanh cho chúng tôi giết các con tin, nhưng chúng tôi sẽ không chọn thời điểm thùy theo ý thích của tổng thống Pháp » và ông Sarkozy sẽ « phải trả giá đắt trên nhiều mặt trận vì thái độ này ».
Người tự xưng là Ben Laden đòi quân đội Pháp rút khỏi Afghanistan và coi đây là điều kiện để trả tự do cho hai phóng viên Pháp Stéphane Taponier và Hervé Ghesquière. Cả hai cùng với ba người Afghanistan tháp tùng đã bị quân Taliban bắt cóc ngày 30/12/2009.
Hiện có khoảng 3 750 lính Pháp đang đóng tại Afghanistan. Cuối tháng 10 năm ngoái, bộ trưởng Quốc phòng Pháp, khi đó là ông Hervé Morin, đã nêu lên khả năng Pháp rút quân khỏi Afghanistan trong năm 2011, nhưng Paris nhấn mạnh rằng kế hoạch rút quân nói trên không liên quan đến những lời đe dọa của tổ chức khủng bố Al Qaida.
Thanh Hà (RFI)