
Thị trưởng Chicago Richard M. Daley đón Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến thăm thành phố ngày 21/1/2011. REUTERS/Jeff Haynes
Ngoài ra ông Hồ Cẩm Đào cũng đã kêu gọi Hoa Kỳ giảm thuế xuất khẩu đánh vào các mặt hàng công nghệ cao cấp bán cho Trung Quốc với mục đích nâng cao tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc. Trong mắt chủ tịch Trung Quốc đây sẽ là một giải pháp giúp Hoa Kỳ giảm bớt nhập siêu so với Trung Quốc.
Tháp tùng chủ tịch Hồ Cẩm Đào, bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh mong muốn trong 5 năm sắp tới, tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc tăng lên gấp đôi so với hiện nay. Trước mắt thâm hụt cán cân thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc có khả năng đạt mức kỷ lục 268 tỷ đô la của năm 2008.
Theo giới quan sát, tại Chicago, giới lãnh đạo Trung Quốc tập trung chú ý của dư luận vào tiềm năng hợp tác giữacác doanh nghiệp hai nước để hóa giải bớt nghi kỵ của Mỹ đối với đồng nhân dân tệ.
Trong chuyến công du Hoa Kỳ bốn ngày vừa qua của ông Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã ký kết nhiều hợp đồng với Mỹ, tổng trị giá lến tới 45 tỷ đô la. Theo Nhà Trắng các hợp đồng nói trên cho phép nước Mỹ duy trì 235 000 công việc làm. Trong số các tập đoàn hưởng lợi nhiều nhất phải kể đến hãng hàng không Boeing, tập đoàn chế tạo nhôm Alcoa hay công ty điện lực General Electric.
Thông tín viên Jean Louis Pourtet từ Washington tóm lược chuyến viếng thăm Hoa Kỳ trong bốn ngày của lãnh đạo Trung Quốc:
Ông Hồ Cẩm Đào tỏ ra dung hòa trong diễn văn cuối cùng tại Chicago. Ông khẳng định rằng đã nhất trí với tổng thống Barack Obama tạo lập một quan hệ đối tác dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi. Lãnh đạo số một của Trung Quốc tuyên bố : « Nhân dân chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, hai nước chúng ta sẽ đóng góp nhiều hơn vào hòa bình và phát triển ». Quả đúng là một chương trình đẹp, chỉ còn chờ xem được cụ thể hóa ra sao.
Ông Hồ Cẩm Đào có đủ lý do để hài lòng với chuyến đi thăm này. Ông đã đạt được điều như mong muốn đó là : Được đón tiếp như nguyên thủ của một cường quốc với 21 loạt đại bác chào mừng, trống rong cờ mở rồi quốc tiệc. Tất cả những hình ảnh đó đều được báo chí Trung Quốc truyền đi trực tiếp nhằm tôn cao niềm tự hào dân tộc. Thế nhưng cũng còn một chi tiết bị bỏ qua một cách cẩn thận, đó là việc ông Hồ Cẩm Đào thừa nhận Trung Quốc còn nhiều việc phải làm trên lĩnh vực nhân quyền. Mà điều này chẳng qua cũng chỉ để làm vui lòng người Mỹ mà thôi.
Về phần mình, tổng thống Barack Obama đã thu được một vài nhượng bộ về kinh tế và chính trị từ Trung Quốc, cho dù vẫn còn tồn tại các bất đồng trên vấn đề tiền tệ hay quan điểm chiến lược đối với Iran và Triều Tiên. Báo Washington Post ghi nhận điều cơ bản ông Obama đạt được là ý nghĩa biểu tượng của chuyến đi. Trong khi đó một thành viên trong chính quyền Mỹ gọi đây là sự điều chỉnh đối thoại để tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Tại Bắc Kinh, báo chí Trung Quốc ca tụng hết lời chuyến công du Hoa Kỳ của ông Hồ Cẩm Đào. Tân Hoa Xã nói đến một « chuyến viếng thăm lịch sử mang tầm mức quốc tế ». Một số các bài xã luận thì nhấn mạnh đến « thái độ tôn trọng lẫn nhau (…) Trung Quốc và Hoa Kỳ giờ đây đứng ngang hàng với nhau ».
Theo phân tích của một nhà nghiên cứu chính trị tại đại học Hồng Kông, thì đối với Bắc Kinh việc ông Hồ Cẩm Đào được tiếp đón trọng thể là điều hết sức quan trọng. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng qua đó chứng minh được với dư luận trong nước rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc không nhất thiết phải kình địch với nhau.
Thanh Hà (RFI)