Lãnh đạo phe đối lập đưa ra lời kêu gọi ở Fieri, miền nam Albani, tại đám tang một trong ba nạn nhân bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Tirana, ngày 21/01. Hôm đó, hàng chục ngàn người đã tụ tập trước trụ sở chính phủ ở thủ đô Tirana đòi thủ tướng Sali Berisha từ chức và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Cảnh sát đã nổ súng, bắn thẳng vào đám đông. Ba người thiệt mạng và người thứ tư bị thương nặng.
Theo một số nguồn tin, tư pháp Albani đã ra lệnh bắt sáu vệ binh cộng hòa, chịu trách nhiệm bảo vệ các chính khách, sau cái chết của ba người biểu tình.
Ngày 22/1, đến lượt thủ tướng Albani Berisha kêu gọi những người ủng hộ chính phủ xuống đường biểu tình vào thứ tư, 26/01, tố cáo cái gọi là « âm mưu đảo chính » của phe đối lập.
Kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội, tháng sáu 2009, Albani rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Phe đối lập không thừa nhận kết quả cuộc bỏ phiếu. Các cuộc thương lượng giữa đại diện chính phủ và phe đối lập không mang lại kết quả gì.
Châu Âu và Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về tình hình Albani. Hôm thứ sáu, 21/01, sau khi tiếp các đại sứ châu Âu và Mỹ, tổng thống Albani kêu gọi đối thoại về chính trị và hiến pháp, đồng thời, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành một cuộc điều tra minh bạch, không thiên vị về các vụ bạo động, làm ba người biểu tình thiệt mạng.
Đức Tâm (RFI)