
Một nhóm người tỵ nạn Miến Điện thuộc sắc tộc Rohingya bị quân đội Thái Lan bắt giữ trên đảo Koh Sai Baed (Ảnh chụp cuối năm 2008). Reuters
Theo ông Visit Tangpong,cảnh sát trưởng huyện Kantang nói với AFP thì nhóm thuyền nhân gồm toàn là nam giới đủ mọi lứa tuổi đang bị cảnh sát tạm giữ. Những người này dùng thuyền sang Malaysia tỵ nạn nhưng do động cơ bị hỏng họ phải ghé vào Thái Lan và chính quyền Thái sẽ đưa họ trở lại Miến Điện.
Viên cảnh sát này cho biết thêm là chính quyền Thái đã cung cấp thức ăn và nước uống cho những người gặp nạn này nhưng họ là di dân bất hợp pháp nên phải bị trục xuất theo luật Thái Lan.
Một sĩ quan cao cấp hơn thuộc sở di trú tỉnh Songkhla xác nhận với AFP là các thuyền nhân Miến Điện sẽ bị trả về quê quán chậm lắm là trong hai ngày tới.
Bị chính quyền quân sự Miến Điện ngược đãi, người Rohingya, phần đông theo đạo Hồi, không có quyền công dân, không có quyền sở hữu tại Miến Điện. Họ trở thành nạn nhân của chính sách bóc lột sức lao động. Ngay khi muốn lập gia đình họ phải xin phép và đóng thuế hôn nhân.
Trong năm qua, khoảng 10 ngàn người chạy sang Bangladesh tỵ nạn. Vào ngày 7/1/2009, khoảng 1.000 thuyền nhân Rohingya vượt biển sang Indonesia. Một số thuyền nhân bị trôi dạt vào Thái Lan và không được đối xử nhân đạo, bị Thái Lan đẩy ra biển khơi.
Thái độ của hải quân Thái lúc bấy giờ đã gây một làn sóng phản đối từ các tổ chức nhân quyền, Liên Hiệp Quốc và phóng viên quốc tế có cơ hội quan sát tận mắt.
500.000 thường dân Miến Điện phải di tản vì chiến sự
Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch hôm 24/1 tố giác hành động bạo lực giữa quân đội chính phủ Miến Điện và lực lượng các phe sắc tộc trong cuộc nội chiến tại Miến Điện. Theo HRW, thì xung đột tại vùng Đông Miến Điện đã làm cho nửa triệu thường dân phải đi lánh nạn và không bao giờ được yên ổn. 140 ngàn người phải chạy sang Thái Lan tạm trú. Chiến sự đã tăng cường độ từ ngày 7/11/2010 giữa quân đội chính phủ và du kích Karen.
Tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ tố cáo lực lượng các phe, từ chính phủ đến sắc tộc, đều bắt trẻ con cầm súng.
Quân đội Miến Điện bị tố cáo là sử dụng không giới hạn mìn sát thương, cưỡng hiếp phụ nữ, bé gái, hành quyết, tra tấn và cưỡng bách thường dân lao động phục vụ chiến tranh. Tịch thu đất canh tác của thường dân sắc tộc thiểu số cũng gây nhiều khó khăn cho đời sống dân chúng.
HRW cũng phê phán Lực lượng du kích sắc tộc là đã gài mìn chống cá nhân chung quanh những khu dân cư và không ngần ngại hành quyết tù binh trong các trận giao tranh.
Tú Anh (RFI)