Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

LHQ đề nghị mở tòa xử cướp biển

26/01/2011 3 phút đọc Theo: Bbc
Một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc đề nghị mở tòa án quốc tế xét xử cướp biển tại hai vùng an
LHQ đề nghị mở tòa xử cướp biển
Một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc đề nghị mở tòa án quốc tế xét xử cướp biển tại hai vùng an toàn ở Somali và ở Tanzania.
 
Cướp biển Somalia đang canh giữ tàu hàng vừa cướp ở phía Bắc Somalia
Cướp biển Somalia đang canh giữ tàu hàng vừa cướp được ở phía Bắc Somalia.

Jack Lang, cố vấn của LHQ về cướp biển, muốn thấy cộng đồng quốc tế làm nhiều hơn để bắt giữ các nhân vật chủ mưu của đường dây cướp biển.

Nhiều nước bày tỏ quan ngại về hình thức xử phạt cướp biển khi những tên cướp bị bắt. Do khả năng giam giữ và trừng phạt hạn chế, nhiều cướp biển đã được thả.

Trong khi đó cướp biển vừa giữ một tàu hàng của Đức ở phía Bắc đảo Seychelles.

Con tàu MV Beluga Nomination đang hành trình từ Malta đến Nam Hàn thì gặp nạn. Hiện giờ cướp biển đang cầm lái và hướng tàu đến Somalia.

Thủy thủ đoàn 12 người, gồm thuyền trưởng người Ba Lan, bảy công nhân Philippines, hai người Nga và hai người Ukraine tìm cách trốn trong bunker an toàn. Họ có rung chuông báo động, tuy nhiên sau hai ngày, cướp biển đã giành quyền kiểm soát con tàu.

Tình trạng cướp bóc tàu bè ngoài khơi Somalia mỗi ngày một nhiều hơn. Cướp biển đang mở rộng hoạt động tới những vùng xa hơn.

'Biết nhưng không làm gì'

Ông Jack Lang là đặc sứ của Tổng thư ký Ban Ki-moon về cướp biển Somali. Ông đề nghị xử cướp biển theo luật Somali, với tòa án đặt ở Somaliland, Puntland, hai vùng an toàn tại miền Bắc Somalia. Và tại Arusha ở Tanzania.

"Cướp biển đang hành xử như là ông chủ trên biển Ấn Độ Dương," ông nói.

Ông Lang đề nghị thành lập các tòa án đặc biệt trong sáu tháng, dự án ông cho rằng tốn khoảng 25 triệu USD trong vòng ba năm.

Hai nhà tù đặc biệt sẽ được xây tại Somaliland và Puntland, công suất giam giữ 1000 tù nhân. Về sau sẽ xây thêm nhà tù nữa tại Puntland.

Thị trấn Arusha ở Tanzania hiện đang là địa điểm của phiên tòa xét xử tội phạm diệt chủng năm 1994 tại Rwanda do LHQ bảo trợ.

Kể từ năm 1991 Somalia không có chính phủ thực chất, và cũng không có nền pháp lý đủ mạnh để trừng phạt cướp biển. Kenya, nước từng cho mở một số phiên tòa, than phiền rằng họ chịu gánh nặng quá mức.

Ông Lang nhấn mạnh đến nhu cầu bắt giữ kẻ cầm đầu các nhóm cướp biển.

"Chúng ta làm chưa mạnh để bắt giữ kẻ cầm đầu các nhóm cướp biển."

"Chúng ta biết tên của những người này. Khoảng trên 10 người. Họ là bộ não đứng đằng sau các vụ cướp biển," ông Lang nói thêm, không đi vào chi tiết.

 

Theo BBC

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu