Vào ngày 26/1/2011, sau Hạ Viện đến lượt Thượng viện Nga phê chuẩn hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân START, ký kết giữa Nga và Mỹ. Văn kiện ký kết giữa 2 tổng thống Mỹ và Nga tại Praha ngày mùng 8/4 /2010, đã được sự đồng thuận của 137 thượng nghị sĩ. Văn kiện này đã được Hạ viện phê chuẩn vào hôm qua thứ 3. Phiá Mỹ thì đã hoàn tất việc này cuối tháng 12 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và đồng nhiệm Nga Dmitry Medvedev phát biểu sau khi ký hiệp định START tại Praha ngày 8/4/2010. REUTERS/Petr Josek
Theo Hiệp ước vừa được Quốc hội Nga thông qua, hai bên, Hoa Kỳ và Nga, chỉ được triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân, tức là giảm thiểu đến 30% so với năm 2002. Hiệp định cũng cho phép hai bên kiểm tra kho đạn hạt nhân của nhau.
Hiệp ước START mới này, thay thế cho hiệp ước cũ hết hiệu lực vào năm 99, được xem như là một nền tảng cho việc quan hệ cải thiện Mỹ Nga thời Obama. Hiệp ước sẽ có hiệu lực khi tổng thống hai quốc gia trao đổi văn kiện phê chuẩn.
Tổng thư ký NATO, Rasmussen, đã hoan nghênh việc phê chuẩn hôm nay và hy vọng nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc hợp tác NATO - Nga.
Mai Vân (RFI)