Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phương Tây: nhân quyền ở Miến Điện đáng báo động

28/01/2011 2 phút đọc Thụy My
Trong cuộc họp của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Miến Điện hôm 27/1, các
Phương Tây: nhân quyền ở Miến Điện đáng báo động

Trong cuộc họp của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Miến Điện hôm 27/1, các nước phương Tây đã cho rằng vấn đề nhân quyền ở Miến Điện đang ở trong tình trạng báo động. Đây là phát biểu của đại diện Thụy Điển trước 47 thành viên của Ủy ban.

Người tỵ nạn Miến Điện từ Thái Lan trở về
Người tỵ nạn Miến Điện từ Thái Lan trở về. Reuters

Nước Pháp tố cáo các trường hợp mất tích khả nghi, hành quyết không cần xét xử, bắt giam trái phép và tra tấn do quân đội tiến hành, trong khi chính quyền Miến Điện lại không hề có biện pháp nào để đưa các thủ phạm ra tòa. Paris cũng nhấn mạnh thêm là, theo báo cáo viên đặc biệt của Ủy ban Nhân quyền, một số vụ vi phạm do tính chất lặp lại thường xuyên và có hệ thống, có thể được xem là tội phạm chiến tranh, hoặc tội phạm chống nhân loại.

 

Đại diện Hoa Kỳ cũng cảnh báo về các vụ « vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống », và bày tỏ sự lo ngại trước hàng trăm trường hợp tra tấn và bắt giam các nhà hoạt động chính trị. Phía Hoa Kỳ cũng cho rằng các cuộc bầu cử hồi tháng 11 « không thể được xem là đáng tin cậy ».

 

Xin nhắc lại, cuộc bầu cử ngày 7/11/2010 diễn ra trong lúc lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi bị quản thúc tại gia, được phương Tây xem là một màn kịch nhằm hợp pháp hóa chế độ quân sự cầm quyền.

 

Trước Ủy ban Nhân quyền, một số quốc gia châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan đã bày tỏ ý muốn Miến Điện cần tiến thêm về hướng dân chủ. Ngược lại, Trung Quốc lại bênh vực Miến Điện, và cảnh báo là « việc trừng phạt và gây áp lực chính trị sẽ không giúp tìm ra giải pháp ».

 

Thụy My (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu