
Sở dĩ Seoul đã phải đưa ra biện pháp này, đó là vì tỷ lệ thất nghiệp trong cộng đồng người Bắc Triều Tiên tỵ nạn rất cao, lên đến 10%, tức là cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của Hàn Quốc chỉ là 3,3%.
Trong những năm gần đây, số người Bắc Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc ngày càng đông, do tình trạng kinh tế bết bát và đói kém triền miên ở miền Bắc.
Cho đến tháng 11 năm 2010, Seoul đã đón đến 20.000 người tỵ nạn. Đối với số người này, công việc thích nghi vào cuộc sống mới ở Hàn Quốc không phải là dễ dàng. Phần đông than phiền là họ đã bị phân biệt đối xử khi tìm việc làm.
Theo chính quyền Seoul, ‘‘Nhà nước phải là người đầu tiên tạo cơ hội cho những người tỵ nạn Bắc Triều Tiên, trước khi khuyến khích giới tư nhân thâu dụng họ.’’
Mai Vân (RFI)