
Một gian hàng bán gạo ở vùng ngoại ô Manila (S. Farcis/RFI)
Mức thuế hải quan hiện nay là 5% sẽ không được áp dụng từ nay cho đến cuối năm 2011, cho các sản phẩm cơ bản như lúa mì, đậu nành hay phân bón. Riêng mặt hàng gạo vốn là lương thực chủ yếu của người Indonedia, thì chính phủ đã ngưng đánh thuế hải quan từ năm ngoái, cho đến tháng ba năm nay.
Thời tiết xấu do hiện tượng El Nina đã ảnh hưởng nặng nề lên sản lượng thu hoạch trong thời gian gần đây. Mùa màng thất bát cũng là một yếu tố khiến lạm phát tăng lên, đạt mức gần 7% vào cuối năm 2010, vượt mức dự kiến ban đầu của chính phủ.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm 27/1 tại diễn đàn Davos đã đòi hỏi vấn đề an ninh lương thực phải là một trong những ưu tiên hàng đầu của G20. Ông Yudhoyono cảnh báo về tác động của tình trạng giá thực phẩm thiết yếu tăng cao, không chỉ trên mức lạm phát, mà còn có thể dẫn đến những bất ổn chính trị và xã hội.
Xin nhắc lại, trước đây vào năm 2008, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên các đường phố thủ đô Jakarta để phản kháng lại việc giá thực phẩm tăng quá cao.
Thụy My (RFI)