
Thứ trưởng Mỹ James Steinberg và Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc (Reuters)
Cuộc đàm phán song phương này diễn ra sau chuyến viếng thăm Mỹ của chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Trung Quốc là đồng minh thân cận của Bắc Triều Tiên. Chính quyền Washington đã nhiều lần thúc giục Bắc Kinh gây sức ép, nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động khiêu khích, gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và quay lại bàn đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa.
Một quan chức Mỹ cho AFP biết là tuần trước, trong chuyến công du Mỹ của lãnh đạo Trung Quốc, tổng thống Barack Obama đã nói với chủ tịch Hồ Cẩm Đào rằng dự án chế tạo tên lửa tầm xa, chương trình hạt nhân và các hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên đã làm cho Hoa Kỳ tin rằng Bình Nhưỡng là một mối đe dọa đối với lãnh thổ nước Mỹ.
Vẫn theo quan chức này, thì hồ sơ Bắc Triều Tiên là nội dung chính cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước tại Nhà Trắng. Theo thông cáo của đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh thì các cuộc thảo luận của ông Steinberg tại Trung Quốc có mục đích đề ra những bước đi sắp tới mà tổng thống Obama và chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã cam kết.
Vẫn liên quan đến bán đảo Triều Tiên, hôm 28/1, Bình Nhưỡng lại đưa ra lời kêu gọi đối thoại với Seoul, cụ thể là giữa dân biểu hai nước. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý về nguyên tắc sẽ nối lại đối thoại về quân sự. Cũng trong ngày 28/1, đặc phái viên Nga Alexei Borodavkin phụ trách hồ sơ phi hạt nhân hóa Triều Tiên tới Hàn Quốc và có các cuộc thảo luận với đại diện chính quyền Seoul về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Đức Tâm (RFI)