
Đây là một trong những nội dung hợp tác nhằm bảo đảm tự do thông thương hàng hải trong khu vực biển ở châu Á. Cam kết nói trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng và tỏ thái độ quyết đoán về chủ quyền tại Biển Đông.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Campbell nói rõ, một trong những chủ đề mà hai nước thảo luận lần này là đề ra những bước đi trong tương lai để có thể giúp hải quân Philippines nâng cao khả năng hoạt động, tuần tra. Đây là nội dung quan trọng trong quan hệ đối tác song phương. Theo hướng này, nhiều việc đang được thực hiện và hai nước tìm cách đẩy mạnh hơn nữa sự họp tác này trong thời gian tới. Tuy nhiên, phía Mỹ không cho biết chi tiết về việc giúp đỡ này.
Từ năm 1901 đến 1946, Philippines là một thuộc địa của Mỹ. Năm 1951, hai nước ký kết một hiệp định phòng thủ chung. Trung Quốc, Đài Loan, Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam có tranh chấp về chủ quyền tại vùng quần đảo Trường Sa, nơi được coi là có trữ lượng lớn về dầu hỏa, tại Biển Đông. Đây cũng là một trong những vùng biển có lưu thông hàng hải quan trọng nhất thế giới.
Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chủ trương giải quyết các tranh chấp về chủ quyền qua thương lượng song phương, giữa Trung Quốc với từng nước có tranh chấp. Thế nhưng, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Campbell đã nhắc lại lập trường của Hoa Kỳ, theo đó, nên tạo cơ sở đàm phán đa phương thì vẫn tốt hơn.
Đức Tâm (RFI)