
Ngược lại, công ty Fitch lại có đánh giá khác về Việt Nam và Trung Quốc, « nơi mà công ty Fitch có một thái độ thận trọng hơn, đó là đối với các ngân hàng Trung Quốc và Việt Nam », bởi vì « lợi nhuận khiêm tốn và mức độ tăng trưởng liên tục của các ngân hàng đã tạo áp lực đối với nguồn vốn và do vậy, làm giảm mức độ tin cậy đối với các tín dụng của những ngân hàng này ».
Mặt khác, công ty Fitch cũng nhấn mạnh đến rủi ro trong việc chống lạm phát, nếu lãnh đạo các nước châu Á hành động chậm trễ. Việc tăng giá nguyên nhiên liệu, trong đó có dầu lửa và các nông phẩm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thu hút nguồn vốn.
Các chuyên gia của công ty Fitch nói rõ hơn, một cú sốc lạm phát do giá nguyên nhiên liệu gây ra mà cao hơn mức dự báo của Fitch, hoặc những sai lầm trong chính sách như chậm trễ chống lạm phát có thể sẽ gây ra tình trạng co thắt khối lượng tiền tệ và nguy cơ giảm các dự báo tăng trưởng mà công ty Fitch đã đưa ra trước đây.
Vẫn theo công ty thẩm định tài chính này, nguy cơ chính đối với châu Á - Thái Bình Dương và các ngân hàng trong khu vực là tiến trình phục hồi kinh tế thế giới bị khựng lại và kinh tế Trung Quốc giảm tăng trưởng rõ nét. Tình trạng này sẽ tác động đến lĩnh vực bất động sản. Các ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng dưới tác động dây chuyền, vì đã cung cấp tín dụng bất động sản. Dự báo này chủ yếu liên quan Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore. Tại đây, trong những năm qua, giá bất động sản đã tăng mạnh.
Thỏa thuận dầu khí Mỹ - Trung
Về kinh tế của Trung Quốc, hôm 31/1, tập đoàn dầu khí CNOOC thông báo đã ký một thỏa thuận với công ty Mỹ Chesapeake Energy Corporation, mua một phần ba số vốn của một dự án khai thác dầu khí tại các tiểu bang Colorado và Wyoming.
Trang web của CNOOC cho biết là phía Trung Quốc chi ra 570 triệu đô la, tương đương 33,3% tổng số vốn của dự án. Bên cạnh đó, tập đoàn Trung Quốc sẽ gánh chịu 2/3 chi phi khoan khai thác, tức là khoảng 697 triệu đô la.
Đây là thỏa thuận thứ nhì được ký giữa hai doanh nghiệp này trong thời gian qua. Hồi tháng 10 năm ngoái, tập đoàn CNOOC của Trung Quốc cũng đã chi ra 1,08 tỷ đô la để được tham gia một dự án khai thác dầu ở Texas.
Theo lãnh đạo công ty Chesapeake Energy, thỏa thuận vừa ký sẽ cung cấp số vốn cần thiết để thúc đẩy việc khoan khai thác tại phía đông bắc Colorado và ở đông nam tiểu bang Wyoming, tạo ra hàng ngàn việc làm.
Đức Tâm (RFI)