Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Áp lực đòi ngoại trưởng Pháp từ chức gia tăng vì vụ tai tiếng Tunisia

07/02/2011 2 phút đọc Tú Anh
Ngoại trưởng Pháp Michèle Alliot-Marie bị gọng kềm từ từ siết chặt. Báo chí tiếp tục tiết lộ thông tin liên
Áp lực đòi ngoại trưởng Pháp từ chức gia tăng vì vụ tai tiếng Tunisia
Ngoại trưởng Pháp Michèle Alliot-Marie bị gọng kềm từ từ siết chặt. Báo chí tiếp tục tiết lộ thông tin liên quan đến chuyến nghỉ lễ Giáng sinh của ngoại trưởng Pháp tại Tunisia bằng phi cơ riêng của một tài phiệt thân cận với gia đình tổng thống từ nhiệm Ben Ali trong bối cảnh chế độ này đang bị phong trào phản kháng của dân chúng lật đổ.
 
Ngoại trưởng Pháp Michèle Alliot-Marie, ngày 22/01/2011.
Ngoại trưởng Pháp Michèle Alliot-Marie, ngày 22/01/2011. Reuters/Ali Jarekji

Bị báo chí chỉ trích sử dụng máy bay riêng của Aziz Miled, một người thân cận của chế độ Ben Ali , trong lúc nghĩ lễ Giáng Sinh tại Tunisia, ngoại trưởng Pháp biện minh rằng nhân vật này là nạn nhân của gia đình vợ của tổng thống bị hạ bệ và chuyến bay chỉ có 20 phút để tránh 2 giờ hành trình bằng đường bộ.

 

Nhưng tuần báo Le Nouvel Observateur khẳng định là bà ngoại trưởng cùng người bạn đời, và cũng là một bộ trưởng, cùng nhiều thành viên khác trong gia đình đã sử dụng chiếc máy bay này một lần nữa vào ngày 29/12/2010 để đi du ngoạn ở miền nam mà không bị phong trào biểu tình cản trở giao thông.

 

Để biện hộ, ngoại trưởng Pháp chống chế một cách sơ hở là trong lúc nghỉ hè bà “không phải là ngoại trưởng”.

 

Trong chính phủ hầu như không ai mạnh dan lên tiếng hậu thuẫn bà Michèle Alliot-Marie. Bộ trưởng bộ Hợp tác Quốc tế Henri de Raincourt, tuy cho rằng cuộc tranh cãi hiện nay là “ thảm hại”, nhưng ông cũng nhìn nhận là “khi làm thành viên chính phủ thì là thành viên toàn thời gian”.

 

Một lần nữa bà ngoại trưởng phải “lội ngược thời gian”, tự cải chính lời tuyên bố “đi hè không phải là bộ trưởng” và hứa từ nay, ngày nào còn là ngoại trưởng bà sẽ không sử dụng máy bay riêng của ai cả.

 

Trong khi đó đảng Xã hội kêu gọi Tổng thống Sarkozy phải lấy quyết định sao cho “ nền Cộng hòa được “tôn kính”. Hôm nay, tham dự hội nghị thượng đỉnh tay ba Pháp Đức Ba Lan tại Vac-xa-va, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy từ chối bình luận về vụ tai tiếng này. Tuy nhiên ông thống báo là sẽ lên tiếng trong tuần này.

 

Chủ nhân Điện Elysée sẽ tham gia chương trình “Tiếng nói của người dân Pháp” trên đài truyền hình TF1 vào thứ năm tới.

 

Tú Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu