Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thái Lan và Cam Bốt tiếp tục giao tranh tại biên giới

07/02/2011 5 phút đọc Tú Anh
Quân đội Thái Lan và Cam Bốt tiếp tục đánh nhau hôm 07/02/2011 tại khu vực đền Preah Vihear. Chiến sự tiếp diễn vào lúc
Thái Lan và Cam Bốt tiếp tục giao tranh tại biên giới
Quân đội Thái Lan và Cam Bốt tiếp tục đánh nhau hôm 07/02/2011 tại khu vực đền Preah Vihear. Chiến sự tiếp diễn vào lúc Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi hai nước giữ bình tĩnh và chấm dứt giao tranh.
 
 
Người Cam Bốt gần khu vực đền Preah Vihear tản cư khỏi vùng chiến sự ngày 07/02/2011
Người Cam Bốt gần khu vực đền Preah Vihear tản cư khỏi vùng chiến sự ngày 07/02/2011. REUTERS/Khem Sovannara

Theo lời thủ tướng Cam Bốt Hun Sen thì chiến sự bùng lại vào thứ hai, tức là 4 ngày liên tiếp, khi Thái Lan tìm cách di tản thương binh sau trận đấu pháo hôm 6/2. Theo ông Hun Sen, thiệt hại đôi bên đã lên đến 6 người chết gồm ba binh sĩ và một thường dân Cam Bốt. Phía Thái Lan có một binh sĩ và một thường dân tử thương.

 

Theo AFP, một nguồn tin từ Thái Lan giảm thiểu qui mô cuộc chạm súng hôm 7/2 và cho là « do hiểu lầm gây ra chạm súng khoảng 2 phút ».

 

Các nhà phân tích không lạ gì chính phủ hai nước láng giềng Đông Nam Á này thường sử dụng tranh chấp biên giới để thỏa mãn thành phần dân tộc chủ nghĩa của mình nhưng không rõ vì những nguyên nhân sâu xa nào mà giới quân sự, có tiếng trầm tĩnh hơn các lãnh đạo chính trị, lại đi đến giao tranh .

 

Trong tình hình căng thẳng này, Tổng thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon thúc giục hai láng giềng Đông Nam Á « dàn xếp chấm dứt xung đột ». Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm thông tin:

 

Vào sáng sớm thứ hai, lực lượng quân sự Thái và Cam Bốt lại chạm súng lần thứ 4 trong 4 ngày. Địa điểm chạm súng xảy ra ở làng Phalan Yao, phía Tây núi Phu Makhua, kéo dài khoảng 20 phút.

 

Cuộc đối đầu ác liệt nhất diễn ra từ 6 giờ 30 phút chiều Chủ Nhật kéo dài đến gần nửa đêm, gây thương vong nặng cho cả hai bên. Trận đánh xảy ra tại khu vực Phnom Trop, Chak Chreng và Sambok Khmum gần ngôi đền Preah Vihear. Cả hai phía đã dùng B.40 và pháo 105 ly tác xạ vào nhau. Ở các vị trí quá gần, binh sĩ hai phía quăng lựu đạn để gây sát thương cao. Nguồn tin quân sự Thái nói, đây là cuộc phản công từ phía Cam Bốt do Hun Manet, con trai ông Hun Sen, chỉ huy.

 

Dù cơ quan truyền thông do chính quyền Cam Bốt kiểm soát và cả phía Thái chưa trưng ra con số chính thức nhưng nguồn tin báo chí độc lập trong khu vực đang theo sát diễn biến quân sự tai hại này, đã đưa ra con số khá chính xác, đó là phía Cam Bốt chết trên 60 binh sĩ, và phía Thái có trên 30 binh sĩ tử vong.

 

Sar Thavy, Phó Tỉnh Trưởng Preah Vihear nói gần 1.000 gia đình sống gần đền đã phải di tản gấp, khi đạn pháo và cối hai bên bắn xối xả vào nhau gây tiếng nổ lớn làm kinh hoàng dân lành. Bộ Ngoại Giao Thái cho biết 3.000 dân cư cũng phải rời nhà đi đến trung tâm tỉnh Sisaket lánh nạn. Nhiều nhà của dân Thái sát biên giới trúng đạn pháo cháy rụi.

 

Chùa Keo Sekha Kirisvara nằm gần đền Preah Vihear bị trúng đạn pháo gây hư hại nặng. Ngôi chùa này trước xung đột đã treo cờ Cam Bốt và Thủ Tướng Thái Abhisit yêu cầu hạ cờ xuống nhưng bị từ chối.

 

Chính quyền Cam Bốt thông báo đền Preah Vihear bị trúng đạn pháo nặng. Riêng đài truyền hình CTN ở Phnom Penh chiếu đoạn phim cho công chúng thấy vết đạn tiểu liên công phá làm bể mặt những tảng đá cổ trong đền.

 

Một sĩ quan công tác ở Quân Khu V của Cam Bốt nói với báo Phnom Penh Post là có 2.000 quân nhảy dù Thái được triển khai dọc theo xã O’Beichoan thuộc huyện O’Chrou tỉnh Banteay Meanchey cách đền Preah Vihear khoảng 100 cây số.

 

Chi phí quốc phòng của Cam Bốt trong năm 2008 dưới 150 triệu Mỹ Kim, trong khi của Thái là 4 tỷ 100 Mỹ Kim.

 

Gần lúc 12 giờ đêm Chủ Nhật, Thủ Tướng Hun Sen lên đài truyền hình kêu gọi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp để tìm biện pháp ngăn chận cuộc tấn công toàn diện của Thái vào biên giới Cam Bốt.

 

Hôm 7/2 Tổng Thư Ký ASEAN Surin Pitsuwan tỏ thái độ rất lo lắng khi lên tiếng kêu gọi Thái và Cam Bốt nên trở lại bàn thương lượng ngay bởi vì tình hình ngày càng xấu đi đã gây tổn hại đến hình ảnh của cả khối và nó cũng tác hại đến lĩnh vực du lịch, sự phục hồi kinh tế và triển vọng đầu tư trong toàn vùng Đông Nam Á.

 

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa nhưng chưa thấy ông đưa ra biện pháp cụ thể. Thủ Tướng Hun Sen muốn Liên Hiệp Quốc gởi một lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực này.

 

Tú Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu