Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phong trào phản đối của giới thẩm phán lan rộng

08/02/2011 2 phút đọc Thanh Phương
Giới thẩm phán tại Pháp, bất mãn vì những tuyên bố của Tổng thống Nicolas Sarkozy, hôm 8/2 tiếp tục phong trào phản đối,
Phong trào phản đối của giới thẩm phán lan rộng
Giới thẩm phán tại Pháp, bất mãn vì những tuyên bố của Tổng thống Nicolas Sarkozy, hôm 8/2 tiếp tục phong trào phản đối, với sự tham gia của thêm hàng chục toà án.
 
Các thẩm phán và luật sư tại tòa án Nantes, trong buổi mít-tinh phản kháng lại những chỉ trích ngành tư pháp của Tổng thống Sarkozy về vụ Laetitia, ngày 4/2/11.
Các thẩm phán và luật sư tại tòa án Nantes, trong buổi mít-tinh phản kháng lại những chỉ trích ngành tư pháp của Tổng thống Sarkozy về vụ Laetitia, ngày 4/2/11. Reuters

Phong trào chưa từng có này đã bắt đầu kể từ sau ngày 3/2, khi Tổng thống Sarkozy chỉ trích các cơ quan của cảnh sát và ngành tư pháp là đã không theo dõi sát một phạm nhân vừa được trả tự do, mà người này hiện là nghi phạm chính của vụ sát hại dã man một cô gái ở Pornic, vùng Loire-Atlantique. Ông Sarkozy tuyên bố sẽ có biện pháp trừng phạt những người chịu trách nhiệm trong vụ này.

 

Các thẩm phán ở toà án Nantes, nơi đặc trách vụ án, đã phản ứng rất mạnh, bằng cách đình chỉ ngay lập tức mọi phiên xử, ngoại trừ những vụ xử khẩn cấp. Liên đoàn các thẩm phán, USM, tổ chức chính của giới thẩm phán, đã kêu gọi mở rộng phong trào phản đối ra toàn quốc. Một nghiệp đoàn khác của giới thẩm phán là SM thì kêu gọi đình công trong hai ngày thứ năm và thứ sáu tuần này.

 

Phong trào chẳng những không giảm, mà có chiều hướng tăng thêm, sau khi hôm 7/2, Thủ tướng François Fillon cho rằng phản ứng của các thẩm phán là « quá đáng » và kêu gọi họ nên có tinh thần trách nhiệm, những tuyên bố đã gây bất bình cho giới thẩm phán.

 

Phong trào này không chỉ lan rộng mà nay đã được sự ủng hộ của giới luật sư và nhiều nhân vật bên phía cánh tả đối lập.

 

Điều làm cho giới thẩm phán bất mãn đó là từ nhiều năm qua, họ không có đủ nhân lực để theo dõi sát toàn bộ những phạm nhân mãn hạn tù, nhưng còn trong thời gian thử thách. Vụ này càng làm nổi rõ tình trạng yếu kém về phương tiện của hệ thống tư pháp tại Pháp. Trong bản xếp hạng năm 2010 của Hội đồng châu Âu, Pháp bị xếp thứ 37 tính về tỷ lệ tổng sản phẩm nội địa trên đầu người dành cho ngành tư pháp.

 

Thanh Phương (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu