Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Miến điện: Phe đối lập muốn thảo luận với phương Tây về cấm vận

08/02/2011 3 phút đọc Anh Vũ
Theo AFP, hôm 8/2 Liên đoàn Quốc gia Vì Dân chủ Miến Điện (LND), đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi, đã ra thông cáo đề
Miến điện: Phe đối lập muốn thảo luận với phương Tây về cấm vận
Theo AFP, hôm 8/2 Liên đoàn Quốc gia Vì Dân chủ Miến Điện (LND), đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi, đã ra thông cáo đề nghị được thảo luận với các nước phương Tây về các điều kiện nhằm sửa đổi lại lệnh trừng phạt kinh tế đối với tập đoàn quân sự của nước này. Xin nhắc lại là LND đang bị bị cấm hoạt động từ khi đảng này tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 11 năm ngoái.
 
Bà Aung San Suu Kyi nói chuyện với các thanh niên tại trụ sở của Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ ở Răngun ngày 8/2/11.
Bà Aung San Suu Kyi nói chuyện với các thanh niên tại trụ sở của Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ ở Răngun ngày 8/2/11. Reuters

Bản thông cáo nêu rõ « Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ kêu gọi cuộc thảo luận với Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Canada và Úc nhằm tiến tới thỏa thuận về thời điểm, cách thức cũng như hoàn cảnh có thể sửa đổi các biện pháp trừng phạt của phương Tây ». Thông cáo của LND cũng đưa ra đề nghị, thì cần phải có một nghiên cứu và phân tích hệ quả của các biện pháp trừng phạt do các nhóm chuyên gia của hai bên tiến hành, để làm tiền đề cho các cuộc thảo luận gỡ bỏ cấm vận.

 

Theo Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ thì một trong những điều kiện chủ chốt để gỡ bỏ lệnh trừng phạt là chính quyền Miến Điện phải trả tự do cho các tù chính trị. Trước đó, vào ngày hôm qua, phó chủ tịch LND vẫn tuyên bố muốn phương Tây duy trì lệnh trừng phạt, nhưng nên nhằm cụ thể vào các quan chức cùng các công ty của chính quyền chứ không phải vào dân chúng nói chung.

 

Để gây sức ép buộc chế độ độc tài Miến Điện mở rộng dân chủ trong nước, từ 10 năm nay các nước phương Tây đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế. Washington cấm nhậm khẩu hàng hóa từ Miến Điện và các dịch vụ tài chính Mỹ tại nước này. Liên hiệp châu Âu cũng đóng cửa nhập khẩu từ Miến Điện các mặt hàng như gỗ, kim loại, khoáng sản và đá quý.

 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá các biện pháp trừng phạt như vậy tỏ ra không hiệu quả. Thực tế là tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện vẫn không hề thay đổi đường lối chính trị trong thời gian qua. Thậm chí nhiều nhà quan sát còn cho rằng lệnh cấm vận của phương Tây chỉ làm cho chính quyền quân sự của nước này thắt chặt thêm các quan hệ kinh tế với Trung Quốc và Thái Lan, hai nước láng giềng vẫn đầu tư rất mạnh tại Miến Điện.

 

Trong tháng giêng, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà Miến Điện là thành viên cũng đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ và châu Âu gỡ bỏ lệnh cấm vận này. Ở trong nước, hai đảng đối lập Miến Điện và nhiều tổ chức đại diện các dân tộc thiểu số cũng đã đề nghị phương Tây bãi bỏ lệnh trừng phạt.

 

Anh Vũ (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu