Tổng thống Nicolas Sarkozy muốn dùng cuộc trả lời trên truyền hình để thuyết phục công chúng (REUTERS/Philippe Wojazer)
Cuộc trả lời này được tổ chức trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ tổng thống Pháp thấp xuống mức chưa từng có trong các điều tra dư luận.
9 người được tuyển chọn để đối thoại với tổng thống Nicolas Sarkozy bao gồm 5 phụ nữ và 4 nam giới, trong số đó có, 1 công nhân, 1 người tìm việc, 1 người bán thuốc liên tục bị trộm thăm nhà, 1 nhà nông, 1 sinh viên, 1 người sống phụ thuộc...
Cuộc đối thoại của tổng thống Pháp với 9 công dân Pháp đã được tổ chức một lần vào năm ngoái. Cuộc đối thoại lần thứ hai trên truyền hình của tổng thống Pháp càng thêm khó khăn, với các bê bối mới xảy ra liên quan đến các cuộc nghỉ Noel của ngoại trưởng Michèle Alliot-Marie và thủ tướng François Fillon tại Tunisia và Ai Cập.
Cũng ngày 10/2, nước Pháp chứng kiến cuộc bãi công toàn quốc của ngành giáo dục phản đối chính sách xóa bỏ 16 000 chỗ làm của chính phủ. Có từ 20% đến hơn 30% giáo viên tiểu học đã đăng ký tham gia vào cuộc bãi công. Các cuộc biểu tình sẽ được tổ chức tại hơn 70 tỉnh.
Cùng với cuộc bãi công của ngành giáo dục, chính phủ Pháp cũng phải đối mặt với một cuộc phản kháng mạnh của giới thẩm phán, chống lại thái độ của tổng thống Nicolas Sarkozy về vụ án Laetitia. Ngày 10/2, các cuộc biểu tình của các luật gia, cùng với các nghiệp đoàn cảnh sát và các nhân viên ngành tư pháp, dã được tổ chức tại nhiều thành phố. Đây có lẽ là một chủ đề mà tổng thống Pháp phải đề cập đến trong cuộc trả lời trên truyền hình tối 10/2 này.
Trọng Thành (RFI)