
Cuộc đối thọai quân sự giữa hai miền Triều Tiên bị hủy bỏ giữa chừng ngày 09/02/2011. REUTERS/Defence Ministry/Handout
Người phát ngôn Trung Quốc cũng kêu gọi nối lại vòng đàm phán 6 bên về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Lời kêu gọi của Bắc Kinh được đưa ra sau khi phái đoàn Bình Nhưỡng bỏ ngang cuộc đàm phán quân sự Liên Triều hôm 9/2.
Phía Bắc Triều Tiên đã từ chối không xin lỗi như Seoul yêu cầu, về hai sự kiện: tàu Cheonan bị đánh chìm và vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeong. Sự kiện này cho thấy là các nỗ lực để hai bên đối thoại làm dịu tình hình ở bán đảo đã thất bại.
Trên nguyên tắc cuộc họp giữa hai phái đoàn quân sự Nam Bắc Triều Tiên là nhằm chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ giữa bộ trưởng Quốc phòng hai miền, với mục tiêu cải thiện quan hệ đang xấu đi một cách nguy hiểm.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9/2, đã lấy làm tiếc về việc Bình Nhuỡng đã 'bỏ lỡ cơ hội' để chứng tỏ ý muốn thành thật cải thiện quan hệ với Seoul.
Hôm 10/2, trong một bản thông cáo do hãng tin KCNA đăng tải, Bình Nhuỡng đã đổ lỗi cho Seoul là không thực tâm muốn cải thiện quan hệ. Bắc Triều Tiên khẳng định "không cần đối thoại nữa".
Theo giới quan sát, cuộc đối thoại thất bại vào hôm 9/2 sẽ dẫn đến một số hậu quả thấy trước. Đó là cuộc đàm phán 6 bên trên hồ sơ hạt nhân không biết lúc nào mới có thể được nối lại. Một hậu quả đáng tiếc khác liên quan đến người dân hai miền: các cuộc gặp gỡ của các gia đình bị chiến tranh ly tán có thể sẽ bị đình chỉ.
Mai Vân (RFI)