Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Căng thẳng trong quan hệ Mỹ- Pakistan

11/02/2011 3 phút đọc Trọng Thành
Việc tư pháp Pakistan gia hạn tạm giam đối với nhân viên ngoại giao Mỹ bắn chết người khiến quan hệ giữa Islamabad và
Căng thẳng trong quan hệ Mỹ- Pakistan
Việc tư pháp Pakistan gia hạn tạm giam đối với nhân viên ngoại giao Mỹ bắn chết người khiến quan hệ giữa Islamabad và Washington trở nên rất căng thẳng.
 
Pakistan đốt cờ Mỹ phản đối ông Davis gây án mạng
Pakistan đốt cờ Mỹ phản đối ông Davis gây án mạng. Reuters

Ngày11/02/11, tư pháp Pakistan quyết định gia hạn giam giữ thêm hai tuần đối với ông Raymond Davis. Công dân người Mỹ này và cũng là nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ tại Islamabad bị truy tố vì tội giết hai người Pakistan ngày 27/01/2011 tại Lahore.

 

Theo người phát ngôn của đại sứ quán Mỹ tại Islamabad, ông  Davis phải được trả tự do, theo chế độ miễn trừ đối với những người làm việc cho ngành ngoại giao Mỹ.

 

Xin nhắc lại là, ông Raymond Davis đã nổ súng vào hai người Pakistan có vũ trang tấn công ông để cướp giật. Hành động mà nhân viên sứ quán Mỹ cho là « sử dụng quyền tự vệ chính đáng », đã bị ông Aslam Tareen, cảnh sát trưởng Lahore, bác bỏ. Trong một cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Lahore cho biết, theo các điều tra của cảnh sát và báo cáo pháp y, đây không phải là một hành động tự vệ chính đáng. Các nhân chứng cho cảnh sát biết, Raymond Davis đã tiếp tục bắn theo hai người đi xe máy, khi họ đã bỏ chạy. Như vậy, rõ ràng đây là một vụ giết người có chủ ý. Tuy nhiên, quan điểm này của cảnh sát Pakistan đã bị phía Hoa Kỳ phủ nhận.

 

Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng hơn, với việc một chiếc ô tô của lãnh sự quán Mỹ, khi lao nhanh đến hỗ trợ người nhân viên kể trên, đã đâm và làm chết một người Pakistan đi ngang qua đường. Người thứ tư bị thiệt mạng trong vụ này là vợ của một trong hai người đàn ông bị bắn chết. Thiếu phụ 18 tuổi này đã tự sát để phản đối việc Washington gây sức ép đòi trả tự do cho Raymond Davis. Người phụ nữ Pakistan này đã chết tại bệnh viện sau đó.

 

Theo AFP, các cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi tại Pakistan để đòi xử tử hình bị cáo và tòa thượng thẩm Lahore đã không cho phép chính quyền trao trả nhân vật này cho chính quyền Mỹ trong thời gian chờ xét xử. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng cho chính phủ Pakistan biết, sẽ xem xét lại các chương trình viện trợ cho Islamabad, nếu Raymond Davis bị kết án. Thậm chí, kênh truyền hình Mỹ ABC, dẫn lời các nhà ngoại giao Pakistan, cho biết cố vấn an ninh của tổng thống Mỹ Tom Donilon, đe dọa sẽ trục xuất đại sứ Pakistan tại Mỹ, nếu ông Davis không được trả tự do. Tuy nhiên, thông tin này bị người phát ngôn của đại sứ quán Mỹ tại Islamabad bác bỏ hoàn toàn.

 

Có thể nói, vụ việc kể trên đã gây ra khủng hoảng nghiêm trọng quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Pakistan, quốc gia đồng minh chủ chốt trong « cuộc chiến chống khủng bố » mà Hoa Kỳ tiến hành trong khu vực này từ năm 2001. Ngược lại, Hoa Kỳ là nhà tài trợ hàng đầu của Pakistan, hiện đang lâm vào những khó khăn nặng nề về tài chính.

 

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu