
Bà Florence Cassez đã bị bắt tại Mêhicô cách đây 5 năm, và bị toà kết án 60 năm tù giam với tội danh bắt cóc. Hôm thứ năm vừa qua (10/2), toà án Mêhicô đã bác bỏ đơn kháng án của bà Cassez, cho đến nay vẫn cho là bà vô tội, và hồ sơ của cảnh sát có nhiều điểm mờ ám. Chính phủ Pháp đã nhiều lần can thiệp với chính quyền Mêhicô trên hồ sơ này. Với quyết định của toà án Mêhicô, Florence Cassez sẽ bị giam 60 năm ở nước này.
Paris đã tỏ thái độ hết sức bất bình. Theo Ngoại trưởng Pháp, đó là một quyết định không xứng đáng với một nhà nước pháp quyền, và cảnh báo là vụ việc sẽ tác hại đến quan hệ hai bên. Ngoại trưởng Michèle Alliot Marie còn thông báo là đã triệu mời đại sứ Mehicô tại Pháp lên bộ ngoại giao vào hôm qua để yêu cầu giải thích. Mêhicô đương nhiên đã trả đũa bằng cách triệu mời đại sứ Pháp tại Mêhicô lên ngay sau đó để phản đối.
Ngoại trưởng Mêhicô, bà Patricia Espinosa đã yêu cầu Paris đừng ‘’thổi phồng’’ vấn đề này, khiến cho bang giao song phương bị tổn hại chỉ vì một quyết định hoàn toàn mang tính chất pháp lý. Điều đáng tiếc là năm nay Pháp tổ chức năm văn hoá Mêhicô tại Pháp. Ngoại trưởng Pháp đã đe dọa tẩy chay sự kiện văn hóa này. Bà mẹ của Florence Cassez còn đi xa hơn nữa, kêu gọi Paris hủy bỏ sự kiện đó và tẩy chay hàng hóa Mêhicô và những chuyến du lịch qua nước này.
Căng thẳng quan hệ Pháp-Mêhicô còn có nguy cơ tác hại đến vai trò chủ tịch nhóm G20 của tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ông vừa yêu cầu Tổng thống Mêhicô Felipe Calderon phối hợp với Thủ tướng Đức Angela Merkel để đưa ra những đề nghị hỗ trợ cho một trong những ưu tiên hàng đầu của Pháp trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 là cải tổ hệ thống tài chánh thế giới. Tiếng nói của Tổng thống Calderon quan trọng vì Mêhicô sẽ nối tiếp Pháp nắm quyền chủ tịch G20 vào năm 2012.
Mai Vân (RFI)