Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Báo chí Miến Điện đe dọa Aung San Suu Kyi

14/02/2011 2 phút đọc Tổng hợp: Minh Anh
Xã luận báo New Light of Myanmar đe dọa bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Tuần trước nhà
Báo chí Miến Điện đe dọa Aung San Suu Kyi
Xã luận báo New Light of Myanmar đe dọa bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Tuần trước nhà đối lập Miến Điện đề nghị thảo luận với các nước phương Tây nhằm sửa đổi lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào các công ty của tập đoàn quân sự nước này.
 
Bà Aung San Suu Kyi
Bà Aung San Suu Kyi. Reuters

Theo AFP hôm nay, một bài xã luận đăng trên tờ New Light of Myanmar, một tờ nhật báo của chế độ, đã lên tiếng đe dọa bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện sẽ có một “kết cục thảm khốc”, sau khi bà cho công bố một bản thông cáo hồi tuần trước.

 

Đây lần đầu tiên bà Aung san Suu Kyi bị công kích mạnh mẽ kể từ khi được trả tự do vào tháng 11/2010.

 

Xin nhắc lại, trong một thông cáo ngày 8 tháng 02 vừa qua, Bà Aung San Suu Kyi đã đề nghị thảo luận với các nước phương Tây nhằm sửa đổi lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào các công ty của tập đoàn quân sự nước này. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ Miến Điện của bà San Suu Kyi đã bị giải tán sau vụ tẩy chay bầu cử Quốc hội tháng 11/2010.

 

Theo tờ báo, nếu bà Aung San Suu Kyi và Đảng của bà vẫn tiếp tục phạm các sai lầm, mà quên rằng Miến Điện “đang tiến dần đến một kỷ nguyên mới, một hệ thống mới và những nền tảng chính trị mới nhằm mở ra một con đường dân chủ”, thì bà và Đảng của bà sẽ có “một kết cục thảm khốc”. Tờ báo cho rằng rõ ràng là bà Aung San Suu Kyi đã kêu gọi cấm vận một một cách nhiệt thành và nhà bình luận này cảm thấy tiếc rằng các quốc gia phương Tây lại đi theo quan điểm này của bà.

 

Cuối cùng, tờ báo còn châm biếm điều mà họ gọi là “sự ngạo mạn” của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện, tố cáo đảng này đang tìm kiếm “quyền lực” bằng cách tự cho mình là một người đối thoại không thể thiếu cho các thảo luận.

 

Các nhà phân tích cho rằng tướng Than Shwe trên thực tế vẫn còn đang lãnh đạo đất nước và phe đối lập tố cáo một sự ngụy tạo bộ mặt dân sự của chế độ quân sự này.

 

Minh Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu