
Phong trào biểu tình tại Ai Cập và Tunisia tạo khát vọng đổi mới trong thế giới Ả rập (AFP)
Phong trào biểu tình đã chuyển sang một giai đoạn mới, sau khi cựu tổng thống Ben Ali, người cầm quyền tại Tunisia trong gần 30 năm, phải chạy trốn vào ngày 14/01/2011. Tiếp theo đó không lâu, ngày 25/01, phong trào phản kháng lại bùng nổ tại Ai Cập, một chế độ được coi là hòn đá tảng của an ninh quốc tế tại Cận Đông.
Tổng thống Mubarak, một người vốn rất có uy tín trong quân đội, đã thống trị Ai Cập với bàn tay sắt và được coi là hết sức thận trọng và khôn khéo, cũng đã buộc phải rời bỏ quyền lực vào ngày 11/02, sau ba thập kỷ trị vì.
Theo các thông tin cho đến giờ, trong những biến chuyển lớn vừa qua, dường như các tổ chức chính trị có vai trò không đáng kể. Liệu những phong trào phản kháng kể trên tại Ai Cập và Tunisia có thể được coi là những phong trào nổi dậy tự phát của những người dân bình thường được không ? Các tổ chức chính trị đóng vai trò gì trong hai cuộc cách mạng này ? ...
Trọng Thành (RFI)