
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva muốn tổ chức tổng tuyển cử trước tháng 6/2011 (AFP)
Thủ tướng Abhisit cũng cho biết thêm cuộc tuyển cử chỉ có thể diễn ra với điều kiện từ nay đến ngày bầu cử không xảy ra bạo động tại Thái Lan. Ngoài ra, ông Abhisit cũng nhắc đến việc cần thông qua kế hoạch sửa đổi Hiến pháp, cho phép chính quyền tổ chức bầu cử trước thời hạn.
Trên nguyên tắc, nội các Abhisit nắm quyền lãnh đạo cho đến hết nhiệm kỳ vào cuối năm. Tuy nhiên phong trào Áo Đỏ đã liên tục biểu tình từ mùa xuân năm ngoái đòi ông Abhisit Vejjajiva từ chức, giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn. Đợt biểu tình hồi tháng 4 và tháng 5 năm 2010 đã làm hơn 90 người thiệt mạng và khoảng 1900 người bị thương.
Từ đầu năm đến nay phong trào đối lập của phe Áo Đỏ đã hai lần biểu dương lực lượng, gây sức ép với chính quyền đòi tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trong những tuần lễ gần đây, đến lượt phong trào Áo Vàng đòi thủ tướng Abhisit từ chức với lý do: ông này tỏ thái độ mềm yếu đối với Cam Bốt trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước.
Phe Áo Vàng thân hoàng gia đã góp phần lật đổ chế độ của cựu thủ tướng Thaksin để đưa ông Abhisit vào chức vụ thủ tướng. Quan hệ giữa chính quyền Bangkok với phe Áo Vàng đã xấu đi đáng kể trong những tuần qua và bất chấp lệnh cấm tập hợp tại một số địa điểm ở Bangkok, phe Áo Vàng cương quyết biểu dương lực lượng. Về phần mình phong trào Áo Đỏ chống chính phủ đe dọa lại xuống đường biểu tình vào ngày thứ bảy 19/02/11 tới đây.
Thanh Hà (RFI)