Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Theo báo chí Mỹ, chính quyền Obama đã bí mật thương lượng trực tiếp với phe Taliban

19/02/2011 2 phút đọc Minh Anh - Thanh Phương
Theo tờ tuần báo The New Yorker số ra ngày 18/2, qua cuộc tiếp xúc bí mật này, chính quyền tổng thống Barack Obama, muốn tìm
Theo báo chí Mỹ, chính quyền Obama đã bí mật thương lượng trực tiếp với phe Taliban
Theo tờ tuần báo The New Yorker số ra ngày 18/2, qua cuộc tiếp xúc bí mật này, chính quyền tổng thống Barack Obama, muốn tìm hiểu xem những nhân vật nào trong ban lãnh đạo lực lượng taliban có thể sẵn sàng tham gia vào các cuộc hòa đàm ở Afghanistan và tham gia trong điều kiện như thế nào.
 
Bà Clinton kêu gọi phe taliban cắt đứt quan hệ với Al Qaida (Reuters)
Bà Clinton kêu gọi phe taliban cắt đứt quan hệ với Al Qaida (Reuters)

Còn tại New York hôm 18/2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi phe taliban cắt đứt quan hệ với tổ chức Al Qaida, để có thể tái hội nhập xã hội Afghanistan. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourtet gởi về bài tường trình:

 

"Ngoại trưởng Mỹ xác nhận Mỹ sẽ bắt đầu rút quân ra khỏi Afghanistan vào tháng 7 này, để chuyển giao dần cho quân đội Afghanistan trác nhiệm đảm bảo an ninh đất nước từ đây đến hết năm 2014. Bà Clinton cũng đảm bảo với người dân Afghanistan rằng Mỹ không có ý định xây dựng các căn cứ quân sự thường trực nào trên lãnh thổ của họ. Bà nói rằng Mỹ đã điều khiển chiến dịch trên ba mặt: quân sự, dân sự và ngoại giao. Về mặt quân sự, Mỹ sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Taliban và Al-Qaida. Đối với Taliban, bà đưa ra các đề nghị:

 

« Hãy cắt đứt liên hệ với Al-Qaida, từ bỏ bạo lực, tôn trọng Hiến pháp Afghanistan và để có thể hội nhập lại với xã hội Afghanistan. Hãy từ chối nếu không muốn tiếp tục chịu đựng những hậu quả do mối liên hệ với Al-Qaida, tiếp tục là kẻ thù của cộng đồng quốc tế ».

 

Bà Hillary Clinton cũng mong muốn rằng Pakistan giữ một vai trò năng động hơn trong việc truy lùng quân phiến loạn đang lẩn trốn tại vùng biên giới Waziristan. Quan hệ giữa Washington – Islamabad gần đây trở nên căng thẳng do việc bắt giữ một nhà ngoại giao Mỹ bị quy tội đã đánh chết hai người Pakistan. Bà Clinton chính thức tuyên bố bổ nhiệm cựu đại sứ Mỹ, ông Marc Grossman, làm đặc phái viên ở Afghanistan và Pakistan, thay thế ông Richard Holbrooke bị nhồi máu cơ tim".

 

Minh Anh - Thanh Phương (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu