Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

G20 đạt thỏa thuận về các chỉ dấu cảnh báo khủng hoảng kinh tế

20/02/2011 3 phút đọc Đức Tâm
Ngày 19/02, tại Paris, vào giờ phút chót, bộ trưởng Tài chính nhóm G20 đã đạt được một thỏa thuận về danh sách các
G20 đạt thỏa thuận về các chỉ dấu cảnh báo khủng hoảng kinh tế
Ngày 19/02, tại Paris, vào giờ phút chót, bộ trưởng Tài chính nhóm G20 đã đạt được một thỏa thuận về danh sách các chỉ số cho phép đo lường được các mất cân đối của nền kinh tế, qua đó, giúp lãnh đạo các nước nhanh chóng đề ra những biện pháp khắc phục, ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng.
 
Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde (phải) và thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên, Paris, 19/02/2011 (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde (phải) và thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên, Paris, 19/02/2011 (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận nói trên chỉ đạt được sau khi Trung Quốc chấp nhận một số thỏa hiệp.

 

G20 đại diện cho 85% nền kinh tế toàn cầu. Theo bà Christine Lagarde, bộ trưởng Tài chính Pháp, nước hiện làm chủ tịch G20, thì « mọi việc không đơn giản » và đánh giá là « các cuộc thương lượng thẳng thắn, đôi khi căng thẳng, nhưng có kết quả », cho phép « đạt được kết quả cuối cùng ».

 

Paris mong muốn có được một thỏa thuận ngay trong cuộc họp đầu tiên này của G20, liên quan đến các chỉ số cho phép xác định các mất cân đối, vốn là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và « cuộc chiến tranh tỷ giá » trong thời gian qua. Thế nhưng, mong muốn này của Pháp đã vấp phải sự phản đối của Trung Quốc.

 

Sau cuộc đàm phán căng thẳng đêm thứ sáu, sáng thứ bẩy, đại diện một phái đoàn cho AFP biết là « một mình Trung Quốc chống lại toàn thế giới ».

 

Có bốn loạt chỉ số được các phái đoàn thảo luận. Hai loạt chỉ số đo các mất cân đối bên trong một nền kinh tế, đó là thâm hụt tài chính công, nợ công, tiết kiệm và nợ tư nhân. Hai loạt chỉ số khác đo mức mất cân đối của nền kinh tế đối với bên ngoài, đó là cán can thanh toán hoặc cán cân thương mại, dự trữ ngoại tế và tỷ giá thực.

 

Phái đoàn Trung Quốc phản đối sử dụng chỉ số cán cân thanh toán và chỉ muốn dùng cán cân thương mại. Đồng thời, Bắc Kinh không muốn nhắc tới vấn đề dự trữ ngoại tệ và tỷ giá. Bởi vì Trung Quốc có dự trữ ngoại tệ khổng lồ, thường xuyên bị cáo buộc duy trì tỷ giá nhân dân tệ thấp một cách giả tạo so với đô la Mỹ, qua đó, khuyến khích xuất khẩu, có được dư thừa thương mại cao.

 

Trong khi đó, Brazil và Nga chống lại việc sử dụng chỉ số về dự trữ ngoại tệ.

 

Trong thỏa thuận đạt được ngày hôm 19/2, bộ trưởng Tài chính G20 chấp nhận là các mất cân đối bên ngoài được đo một cách gián tiếp, « xuất phát từ cán cân thương mại, luồng thu nhập đầu tư ròng và những chuyển giao, có tính tới một cách đầy đủ vấn đề tỷ giá và các chính sách ngân sách, tiền tệ ».

 

Như vậy, trước sự chống đối của Trung Quốc, Nga, Brazil, vấn đề dự trữ ngoại tệ bị gạt bỏ. Dẫu sao, theo giới quan sát, đây thắng lợi bước đầu của Pháp trên cương vị chủ tịch G20.

 

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu