Ông Nattawut Saikua, một lãnh đạo của phong trào Áo Đỏ (người mặc áo nâu đi đầu) cùng với 6 người khác trong nhóm Áo Đỏ bị giam giữ, tại phiên tòa hình sự, Bangkok, 21/02/2011 (REUTERS/Sukree Sukplang)
Những người này bị bắt giam từ tháng 5 năm ngoái sau cuộc biểu tình hai tháng của phe Áo Đỏ làm tê liệt thủ đô Bangkok.
Điều kiện tự do tạm hiện nay không cho phép họ được ra nước ngoài, hoặc đưa ra những tuyên bố có khả năng « gây rối loạn trật tự ».
Được báo chí đặt câu hỏi: phải chăng cử chỉ trả tự do tạm này là để nhằm giúp cho tiến trình hòa giải được dễ dàng, thủ tướng Thái Lan trả lời: quyết định này thuộc thẩm quyền của tòa án.
Sau khi bị đàn áp hồi tháng 5/2010, phe Áo Đỏ liên tục biểu dương lực lượng hai lần mỗi tháng, để đòi thủ tướng Abhisit từ chức. Thứ bảy vừa qua (19/02), họ huy động 30 ngàn người biểu tình tại Ratchaprasong, khu phố du lịch và thương mại trung tâm thủ đô Thái Lan.
Phe Áo Vàng, kẻ thù của phe Áo Đỏ, vẫn tiếp tục « cắm trại » trước Tòa nhà chính phủ, để phản đối thái độ mà họ gọi là « mềm yếu » của chính phủ Thái Lan trong vụ tranh chấp biên giới với Cam Bốt
Tú Anh (RFI)