Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Châu Á chuẩn bị di tản kiều dân ra khỏi Libya

23/02/2011 2 phút đọc Tổng hợp: Minh Anh
Tình hình dầu sôi lửa bỏng tại Libya đã buộc chính phủ các nước cho di tản kiều dân của mình khỏi Libya. Các
Châu Á chuẩn bị di tản kiều dân ra khỏi Libya
Tình hình dầu sôi lửa bỏng tại Libya đã buộc chính phủ các nước cho di tản kiều dân của mình khỏi Libya. Các nước Châu Á, từ Trung Quốc đến Việt Nam, đang chuẩn bị một loạt các chiến dịch lớn nhỏ nhằm di tản 100.000 công dân của mình ra khỏi nước này vào lúc tình trạng liên lạc khó khăn và bất an đang lan rộng trên toàn lãnh thổ.
 
Cảnh người nước ngoài chờ đợi trước sân bay Tripoli để tản cư khỏi Libya ngày 22/02/2011.
Cảnh người nước ngoài chờ đợi trước sân bay Tripoli để tản cư khỏi Libya ngày 22/02/2011. Reuters

Trung Quốc hôm 23/02/2011 đã bắt đầu kế hoạch di tản 30.000 kiều dân của mình, phần đông là các kỹ sư làm việc trong các dự án dầu khí, đường sắt hoặc trong lĩnh vực viễn thông. Theo một nguồn tin từ chính phủ Hy Lạp, hôm 23/2, 4 chiếc tàu Hy Lạp do Trung Quốc thuê đã lên đường đi Libya để đón 15.000 công dân Trung Quốc về đảo Cri ti của họ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nghiên cứu khả năng di tản 10.000 công dân của mình.

 

Về phía Ấn Độ, Thứ trưởng Ngoại Giao ông Nirupama Rao cho biết, việc di tản kiều dân của họ sẽ được thực hiện bằng đường hàng không và đường biển. Theo các quan chức địa phương, khoảng 18.000 người Ấn Độ đang sinh sống tại Libya, trong đó có 3.000 người tại Benghazi. Những người này chủ yếu làm việc trong lĩnh vực sản xuất xe hơi và bệnh viện.

 

Đại sứ Thái Lan cũng đã yêu cầu 23.000 công dân của mình chuẩn bị sẵn sàng tản cư. Theo Bộ Lao Động Thái Lan, có thể họ sẽ sử dụng đường sắt của những nước khác để di tản kiều dân của mình tới Malta.

 

Còn Philippines có khoảng 30.000 công dân đang sinh sống và làm việc tại Libya. Phó Tổng thống Philippines Jejomar Binay đã đến liên hệ với nhiều nước trong vùng Vịnh gặp gỡ các nhà ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp để di tản công dân của mình.

 

Còn những nước nghèo hơn như Bangladesh, Sri Lanka phải cầu viện đến sự trợ giúp của Tổ chức Di trú Quốc tế (OIM) để di tản 60.000 dân Bangladéh và khoảng 1.200 công dân Sri Lanka.

 

Minh Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu