Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Algéri bãi bỏ tình trạng khẩn cấp được ban hành từ 19 năm nay

25/02/2011 3 phút đọc Tổng hợp: Minh Anh
Theo AFP ngày 24/2, chính quyền Algeri đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp như đã hứa, được ban hành cách đây 19 năm.
Algéri bãi bỏ tình trạng khẩn cấp được ban hành từ 19 năm nay
Theo AFP ngày 24/2, chính quyền Algeri đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp như đã hứa, được ban hành cách đây 19 năm. Tuy nhiên, phe đối lập vẫn không thay đổi lập trường và tiếp tục kêu gọi một cuộc biểu tình mới vào thứ bảy này nhằm thay đổi chế độ.
 
Biểu tình tại Alger ngày 12/2/2011 đã bị một lực lượng cảnh sát hùng hậu ngăn chặn.
Biểu tình tại Alger ngày 12/2/2011 đã bị một lực lượng cảnh sát hùng hậu ngăn chặn. REUTERS

Chính quyền Alger đã ban bố tình trạng khẩn cấp ngày 9 tháng 2 năm 1992, nhằm chống lại cuộc chiến tranh du kích của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

 

Quyết định bãi bỏ được ký vào ngày hôm qua 23 tháng hai, và được đăng trên trạng web « Công báo » của chính phủ Algeri.

 

Tuy nhiên, một trong những nhà lãnh đạo của nhóm đối lập, ông Said Sadi, chủ tịch đảng « Tập hợp vì nền Văn hóa và Dân chủ » đã khẳng định với AFP qua điện thoại rằng đây chỉ là một thủ đoạn, vì tình trạng khẩn cấp trên thực tế, vẫn còn được duy trì tại thủ đô Alger. Ông Sadi nêu ra một quyết định cấm tụ tập trên các đường phố Alger, được thông qua vào năm 2001, sau vụ biểu tình đẫm máu ở Kabyles.

 

Ông nhắc lại lập trường của Ủy ban Phối hợp Quốc gia vì Đổi mới và Dân chủ, được thành lập ngày 22/01 vừa qua. Ủy ban này đề ra mục tiêu là đạt được những đổi mới về hệ thống chính trị, theo gương của Tunisia và Ai Cập.

 

Hai cuộc biểu tình ngày 12 và 19 tháng 2, đã bị một lực lượng cảnh sát hùng hậu ngăn chặn. Mặt khác, chính quyền cũng tìm cách xoa dịu sự bất bình bằng một loạt các cải cách về xã hội và kinh tế.

 

Vào ngày 3 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Abdelaziz Bouteflika đã hứa dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, đưa các biện pháp tạo công ăn việc làm, cải thiện về nhà ở cho người dân và chống tham nhũng.

 

Hôm thứ ba vừa qua, trong cuộc họp của Hội đồng bộ trưởng Algeri, nhiều biện pháp cải thiện về kinh tế đã được thông qua, kể cả quyết định về việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, quân đội vẫn nắm giữ một phần quyền lực, theo tinh thần một đạo luật mới chống khủng bố..

 

Trong khuôn khổ của đạo luật này, tự do chính trị đã bị hạn chế và đã ngăn cản các đảng phái chính trị không thể mở rộng hai năm sau khi thực hiện chính sách đa đảng năm 1989.

 

Bộ trưởng Nội vụ ông Dahou Ould Kablia cho biết chính phủ chưa nhắm tới việc cho phép các đảng mới hoạt động, hiện tại có it nhất 7 đảng đang chờ xin phép hoạt động tại Algéri.

 

Minh Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu