
Tổng thống Lee Myung Bak và vợ Kim Yoon -ok vào ngày lễ Quốc khánh 01/03/2011. REUTERS/Jo Yong-Hak
Trong buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Hàn Quốc hôm 1/3, Tổng thống Lee Myung Bak cho biết Seoul « Sẵn sàng khởi đầu đối thoại với Bình Nhưỡng bất kỳ lúc nào, với tinh thần cởi mở ». Ông cho rằng « Không có lý do nào mà Hàn Quốc lại không giúp đỡ người anh em phương Bắc, trong khi vẫn đang giúp đỡ nhiều nước khác … Bắc Triều Tiên cần phải chuẩn bị thương thảo một cách nghiêm túc, có sự hợp tác, chấm dứt tăng cường vũ khí và hỏa tiễn hạt nhân ». Tổng thống Lee Myung Bak nói thêm, đồng thời Bình Nhưỡng « Cần có những biện pháp nhận lấy trách nhiệm về các sự kiện năm ngoái làm cho 50 người Hàn Quốc thiệt mạng ».
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cuộc tập trận chung thường niên giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc được bắt đầu từ hôm 28/2, khiến Bắc Triều Tiên lại có hàng loạt lời đe dọa. Hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng trích thông cáo của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho biết: « Phản ứng cụ thể của quân đội Bắc Triều Tiên là không thể tránh khỏi, nếu muốn tự vệ …Cơ hội quý giá đạt được cho việc đối thoại và hòa hoãn dần dần mất đi. Hoa Kỳ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả các vụ khiêu khích quân sự. Bắc Triều Tiên đã sẵn sàng cho việc đối thoại hoặc đối đầu. »
Cuối tuần qua, Bình Nhưỡng đã hăm dọa « một cuộc chiến tranh tổng lực » trong trường hợp bị khiêu khích.
Xin nhắc lại, khoảng 200.000 lính Hàn Quốc và 12.800 lính Mỹ tham gia một cuộc tập trận chung, gồm hai giai đoạn, dự kiến kết thúc vào ngày 30/4 tới.
Thụy My (RFI)