
Giới báo chí ngoại quốc tố cáo là trong những ngày qua, chính quyền Bắc Kinh đã dùng vũ lực ngăn cản họ tường thuật về các « cuộc tập hợp Hoa Lài », theo gương các phong trào phản kháng trong khối Ả Rập. Một phóng viên của hãng tin Bloomberg News, có giấy phép hành nghề ở Trung Quốc, hôm Chủ nhật vừa qua đã bị các nhân viên an ninh đánh đập, khi nhà báo này đang theo dõi đưa tin về lời kêu gọi tập hợp ở Bắc Kinh. Khoảng một chục phóng viên khác đã bị đưa lên xe chở về đồn công an.
Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Jon Huntsman đã chỉ trích những hành động hù dọa và xách nhiễu đối với phóng viên, yêu cầu chính quyền trung Quốc trừng trị những kẻ chịu trách nhiệm và tôn trọng quyền của phóng viên ngoại quốc thông tin về tình hình ở Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu cũng có phản ứng tương tự, yêu cầu Bắc Kinh để cho nhà báo ngoại quốc tự do thông tin về Trung Quốc và bảo đảm an ninh cho họ.
Về phần Câu lạc bộ các thông tín viên ngoại quốc (một tổ chức mà Bắc Kinh xem là « bất hợp pháp ») đã bày tỏ sự phẫn nộ khi thấy đồng nghiệp của họ bị hành hung như vậy. Tổ chức Phóng viên không biên giới thì lên án « thái độ côn đồ không thể chấp nhận được » của những công an đã dùng vũ lực đối với nhà báo.
Theo hãng tin AFP, các phóng sự truyền hình về những « cuộc tập hợp Hoa Lài » trên các đài truyền hình ngoại quốc, như CNN và TV5, đều đã bị kiểm duyệt ở Trung Quốc, thay vào đó là màn ảnh đen.
Thanh Phương (RFI)