Ông Gadhafi nói ông không thể từ chức bởi vì ông không nắm giữ một chức vụ chính trị nào trong một hệ thống đặt toàn bộ quyền lực vào tay người dân. Hình: AP
Trong một bài phát biểu với những người ủng hộ được truyền hình tại Tripoli ngày 2/3, ông Gadhafi nói ông không thể từ chức bởi vì ông không nắm giữ một chức vụ chính trị nào trong một hệ thống đặt toàn bộ quyền lực vào tay người dân.
Ông Gadhafi cũng lập lại tố cáo rằng tổ chức khủng bố al-Qaida đứng sau cuộc nổi dậy chống chế độ cầm quyền kéo dài 42 năm của ông.
Binh sĩ của ông Gadhafi hôm 2/3 đã mở cuộc tấn công tại các thị trấn miền đông do phe nổi dậy đang nắm quyền kiểm soát. Họ tấn công thành phố cảng Brega có nhiều dầu hỏa, và oanh kích vào thị trấn Ajdabiya ở gần đó.
Những người chứng kiến nói rằng các lực lượng trung thành với ông Gadhafi đã tấn công thị trấn Brega trước lúc rạng đông, và đã chiếm giữa các sơ sở dầu hỏa và một phi trường trong một thời gian ngắn.
Binh sĩ của phe nổi dậy nói rằng sau đó họ đã chiếm lại cả hai địa điểm vừa kể.
Các binh sĩ của phe đối lập ở Ajdabiya đã kéo về bảo vệ thị trấn Brega. Cả hai thị trấn này nằm ở rìa phía tây của miền đông mà phần lớn đang thuộc quyền kiểm soát của phe chống đối kể từ khi những biểu tình chống chính phủ và quân đội bỏ hàng ngủ bắt đầu phong trào nổi dậy hồi tháng trước để chấm dứt chế độ cai trị độc tài của ông Gadhafi.
Các thủ lãnh của phe chống đối tại cứ địa Benghazi ở miền đông nói rằng họ đang tranh luận liệu có kêu gọi không quân nước ngoài oanh kích các cơ sở quân sự và các cơ sở chính yếu khác của ông Gadhafi hay không.
Một số giới chức của ủy ban quản lý ở Benghazi hôm 1/3 nói rằng tình trạng đối đầu của trào nổi dậy với các lực lượng ủng hộ ông Gadhafi có thể sẽ không bao giờ chấm dứt nếu không nhờ không quân nước ngoài oanh kích.
Con trai của lãnh tụ Libya, Saif al-Islam Gadhafi, cảnh báo các chính phủ Tây phương chớ nên có hành động quân sự và nói rằng 'nếu họ tấn công thì chúng tôi sẵn sàng'.
Ông Gadhafi: Các giếng dầu của Libya 'an toàn'

Lãnh tụ Libya Moammar Gadhafi tuyên bố các giếng dầu của nước ông an toàn, nhưng các công ty dầu nước ngoài lo ngại họ có thể bị tấn công bởi các băng đảng có vũ trang.
Nhà lãnh đạo Libya hôm 2/3 tuyên bố trong một bài phát biểu tại thủ đô Tripoli rằng các công ty dầu quốc tế 'lo sợ' về các sự liên tục của các hoạt động vào lúc cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát đất nước tiếp tục.
Nhưng ông Gadhafi nói các hải cảng và giếng dầu của Libya 'an toàn' và 'nằm trong tầm kiểm soát'.
Ông Gadhafi đưa ra lời bình sau các bản tin nói rằng lực lượng chính phủ ông đã chiếm lại thành phố lọc dầu Brega bên bờ Địa Trung Hải từ tay quân nổi dậy chống chính phủ.
Một giới chức trong ngành dầu của Libya cho hay số xuất khẩu từ khu vực phía đông nước này do phe nổi dậy chiếm đóng đang xúc tiến bình thường.
Nhưng các giới chức của Libya và các giới chức trong công nghiệp dầu nói rằng sản lượng 1 triệu 600 ngàn thùng mỗi ngày đã bị cắt một nửa trong thời gian bất ổn.
Sự kiện đó đã dẫn đến việc giá dầu tăng vọt trên các thị trường thế giới, với giá dầu thô Brent lên tới 112 đôla một thùng tại London.
Giá dầu giao dịch ở New York lên tới khoảng 100 đôla 1 thùng.
Theo VOA