Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mỹ và Hàn Quốc muốn Hội đồng Bảo an lên án Bình Nhưỡng làm giàu uranium

02/03/2011 4 phút đọc Trọng Thành
Theo AFP, hôm 2/3 ông Robert Einhorn, cố vấn đặc biệt của bộ Ngoại giao Mỹ về chống kiểm soát vũ khí và chống phổ biến
Mỹ và Hàn Quốc muốn Hội đồng Bảo an lên án Bình Nhưỡng làm giàu uranium
Theo AFP, hôm 2/3 ông Robert Einhorn, cố vấn đặc biệt của bộ Ngoại giao Mỹ về chống kiểm soát vũ khí và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đang công du tại Seoul, đã cho biết Hoa Kỳ sẽ nỗ lực thúc đẩy Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết lên án chương trình làm giàu uranium của Bắc Triều Tiên.
 
Robert Einhorn, cố vấn đặc biệt của bộ Ngoại giao Mỹ  (AFP)
Robert Einhorn, cố vấn đặc biệt của bộ Ngoại giao Mỹ (AFP)

Chương trình này vừa được Bình Nhưỡng phô trương vào tháng 11 năm ngoái. Tuyên bố này được đưa ra sau buổi làm việc giữa cố vấn đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về chống phổ biến vũ khí hạt nhân và ông Wi Sung-Lac, trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc về vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên. 

 

Mong muốn của Hàn Quốc là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, trước khi khởi sự lại vòng đàm phán sáu bên, có mục tiêu chủ yếu là thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình này. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại cho rằng, nên tiếp tục cuộc đàm phán này và vấn đề uranium cần phải được đề cập trong khuôn khố đàm phán. Tháng Hai vừa qua, Trung Quốc đã không chấp nhận thông qua việc xuất bản một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, kêu gọi áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn chống lại Bắc Hàn.

 

Ông Robert Einhorn, cố vấn của Bộ Ngoại giao Mỹ về chống phổ biến vũ khí hạt nhân, khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật tại bán đảo Triều Tiên, để đối phó lại với các đe dọa của Bình Nhưỡng. Ông cho biết thêm, trong hiện tại, về phương diện vũ khí hạt nhân, Hoa Kỳ có đủ phương tiện răn đe Bắc Triều Tiên.

 

Xin nhắc lại là, năm 2005, Bình Nhưỡng đã chấp nhận ngừng chương trình hạt nhân để đổi lấy các trợ giúp kinh tế, và cải thiện tình trạng chính trị và an ninh. Tuy nhiên, sau đó không lâu, thỏa thuận này đã không được thực hiện. Bình Nhưỡng đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân năm 2006 và 2009, và vừa thông báo, vào cuối năm ngoái, là họ sở hữu trong tay một nhà máy làm giàu uranium. Cho đến giờ Bắc Triều Tiên đã có khả năng sản xuất bom với plutonium. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã rút các vũ khí hạt nhân ra khỏi Hàn Quốc năm 1991, một năm trước khi hai miền Triều Tiên ký thỏa thuận phi hạt nhân hóa.

 

Cũng về quan hệ Bắc Triều Tiên – Hàn Quốc, ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết đã tăng cường các biện pháp an ninh trước nguy cơ tấn công của Bắc Hàn, sau khi Bình Nhưỡng đưa ra các đe dọa trả đũa các tập trận Mỹ - Hàn Quốc.

 

An ninh được xiết chặt tại các nơi công cộng. Các đơn vị cảnh sát chiến đấu và các xe bọc thép đã được triển khai tại Seoul để bảo vệ đại sứ quán Hoa Kỳ. Các lực lượng đặc nhiệm với chó săn tuần tra thường xuyên tại các trạm metro và các phi trường.

 

Theo AFP, bắt đầu kể từ ngày thứ Hai vừa rồi, Mỹ - Hàn tiến hành tập trận phối hợp theo chương trình thường niên, với khoảng 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và hơn 12.000 quân Mỹ. Cũng như thường lệ, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA đã đưa ra lời tuyên bố đe dọa trả đũa bằng một cuộc « chiến tranh tổng lực », nếu có những khiêu khích từ phía Nam.

 

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu