
Bradley Manning. AFP/Reuters/Montaje RFI
Manning sẽ tránh được án tử hình, nhưng có lẽ sẽ phải ở trong tù trong suốt quãng đời còn lại của mình. Từ Washington, thông tín viên Raphael Reynes tường thuật:
‘‘Đối với một quân nhân, “cấu kết với kẻ thù” là tội phản nghịch tột cùng. Trong luật quân sự Mỹ, đây là một tội có thể bị án tử hình. Tuy nhiên các công tố viên thuộc khu vực xét xử Washington đã thông báo, họ không đòi án tử hình đối với người thanh niên 23 tuổi này.
Bradley Manning, như thế, có nguy cơ bị tù chung thân vì theo tội danh mới, anh đã “thâm nhập vào máy tính của chính phủ Mỹ để tải về máy mình những thông tin tối mật, rồi chuyển đi cho công bố ra ngoài và để cho kẻ thù sử dụng”. Kẻ thù được ám chỉ là WikiLeaks.
WikiLeaks đã có phản ứng ngay trên trang mạng Twitter, tố cáo 'hành động tấn công trả đũa’ nhắm vào Bradley Manning, vốn đã sử dụng quyền giữ im lặng.
Người lính trẻ đã kiện chính phủ về những điều kiện giam cầm anh và yêu cầu đưa anh ra khỏi xà lim cô lập, nơi anh bị nhốt từ khi bị bắt vào tháng 7 năm ngoái.
Theo Quân đội Mỹ, đó chỉ là biện pháp để người tù nhân khỏi tự tử hay tự gây thương tích’’.
Mai Vân (RFI)