Người tị nạn tràn ngập khu biên giới Libya và Tunisia. Reuters
Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (HCR) hôm 3/3 tuyên bố sẽ tăng gấp đôi khả năng đón tiếp của trại tị nạn tại Tunisia nằm cạnh biên giới Libya. Trại này tiếp nhận được 10.000 người, nhưng sắp tới sẽ tăng lên 20.000. Một phát ngôn viên của HCR cho biết, ưu tiên được dành cho nỗ lực giảm tải ở vùng biên giới, vì nhiều ngàn người tị nạn thuộc nhiều quốc tịch chạy được khỏi Libya đang tập trung ở đây chờ tìm được phương tiện đưa họ về nước, và do quá đông nên điều kiện ăn ở không được tốt.
Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) thông báo hôm 3/3 sẽ đưa 1.700 người từ Tunisia sang Ai Cập. Một người có trách nhiệm của tổ chức này cho AFP biết Tunisia đang bị quá tải. Hiện đã có 12 quốc gia trong đó có Việt Nam đã nhờ đến sự giúp đỡ của IOM để đưa các công dân của mình hồi hương. Kể từ ngày 20/2 đến nay, đã có trên 80.000 người tị nạn đến được biên giới Ras Jedir, và còn trên 20.000 người nữa đang chờ đợi bên phía Libya.
Đại sứ của nhiều nước châu Á tại Liên Hiệp Quốc như Thái Lan, Philippines, Ấn Độ hôm 2/3 đã kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Trên 100.000 người lao động châu Á làm việc tại Libya, trong đó có 50.000 người Bangladesh, 26.000 người Philippines, 25.000 người Thái Lan, 18.000 người Ấn Độ và nhiều ngàn người Trung Quốc, Népal và Việt Nam.
Chính phủ Pháp đáp lời bằng việc điều ba máy bay có tải trọng lớn và một tàu Mistral, để đưa ít nhất 5.000 người lao động Ai Cập đang đợi ở biên giới Tunisia về nước, bắt đầu từ trưa 3/3. Anh quốc cũng lập cầu không vận, Ý gởi một phái đoàn nhân đạo đến Tunisia, Hoa Kỳ cũng đưa hai phái đoàn đến vùng biên giới Tunisia và Ai Cập. Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) dành 10 triệu đô la cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp trong khu vực. Ủy ban châu Âu tăng viện trợ khẩn từ 3 triệu lên 10 triệu euro. Chương trình Thực phẩm Thế giới (PAM) loan báo sẽ viện trợ lương thực trong vòng ba tháng cho 2,7 triệu người tại Libya, Ai Cập và Tunisia.
Riêng về người lao động Việt Nam, ông Marc Petzoldt, trưởng đại diện của IOM tại Tunisia cho biết đã có khoảng 1.000 Việt Nam từ Libya đến được trại tị nạn tại biên giới. Anh Nguyễn Hữu Hiếu, một người chạy sang được tối 2/3 đã kể sơ qua tình hình tại chỗ.
Kế hoạch hòa bình cho Libya
Trên bình diện ngoại giao, Liên đoàn Ả Rập cho biết đang nghiên cứu kế hoạch hoà bình mà tổng thống Venezuela, Hugo Chavez đã đề xuất nhằm giải quyết tình hình sôi bỏng tại Libya.
Theo Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, ông Amr Moussa, thì ông đang tham khảo ý kiến một số lãnh đạo quốc gia trong Liên đoàn vào hôm 2/3, nhưng chưa biết được là khi nào sẽ có câu trả lời về đề nghị của Venezuela.
Theo các nguồn tin từ phía Venezuela, thì Tổng thống Hugo Chavez đã nói chuyện qua điện thoại với ông Kadhafi ngày 01/03/11, về kế hoạch của Venezuela, đề nghị cử ra một phái đoàn trung gian hoà giải bao gồm đại diện các quốc gia Châu Mỹ La Tinh, Châu Âu và Trung Đông để thương lượng một giải pháp ổn thỏa giữa chính quyền Libya và phe đối lập.
Theo đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera hôm 03/03/11, lãnh đạo Libya đã chấp nhận đề nghị của người đồng minh thân thiết của mình.
Cũng hôm 3/3, Toà án Hình sự Quốc tế (CPI) cho biết sẽ mở điều tra đối với khoảng 15 nhân vật lãnh đạo Libya , bị tình nghi phạm vào các ‘tội ác chống nhân loại’, do những hành động đàn áp thường dân một cách nặng nề.Toà án CPI tuy nhiên chưa cho biết đích danh các nhân vật trong tầm nhắm của mình, chỉ nói là sẽ nhanh chóng yêu cầu lệnh truy nã quốc tế đối với ông Kadhafi.
Mai Vân - Thụy My (RFI)